Thêm 41 ca mắc Covid-19, Lạng Sơn, Bắc Giang vào "bản đồ" dịch

18:19 | 05/08/2020

1,056 lượt xem
|
Chiều 5/8, Bộ Y tế công bố 41 ca mắc Covid-19, trong đó có tới 34 ca vẫn được ghi nhận tại ở dịch Đà Nẵng. Đáng nói, Lạng Sơn, Bắc Giang ghi nhận 6 trường hợp mắc Covid-19 sau du lịch Đà Nẵng.

Cụ thể, trong 41 ca mắc mới được công bố chiều 5/8, các bệnh nhân từ BN673- 713, trong đó tại Đà Nẵng 34 trường hợp; Lạng Sơn 4 trường hợp; Bắc Giang 2 trường hợp liên quan đến Đà Nẵng và 1 ca Covid-19 cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thêm 41 ca mắc Covid-19, Lạng Sơn, Bắc Giang vào
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng.

Ca bệnh 673-678 (BN673-678): được ghi nhận tại Bắc Giang, Lạng Sơn đều liên quan đến Đà Nẵng. 6 người này trong một nhóm cùng gia đình, độ tuổi 10-41, cùng du lịch tại Đà Nẵng sau trở về có dấu hiệu bệnh. Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 679 (BN679): Bệnh nhân nam, 44 tuổi, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu, xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2, liên quan chuyến bay IO4405 từ Liên Bang Nga về Sân bay Tân Sân Nhất ngày 11/7 (trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính). Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Các ca bệnh còn lại, từ 680-713 (BN680-713) là bệnh nhân được phát hiện tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 1-75, trong đó:

- 14 ca là F1 của bệnh nhân liên quan Bệnh viện Đà Nẵng

- 10 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng

- 7 ca là người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng

- 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

- 1 ca là công an canh phạm nhân tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng

- 1 ca tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Như vậy từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 713 ca mắc Covid-19, trong đó 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Trong số này ghi nhận 8 ca tử vong.

Từ ngày 25/9, khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng sau 99 ngày Việt Nam không phát hiện ca bệnh trong nước, đến nay, số ca mắc mới trong cộng đồng đã lên tới 264 trường hợp.

Từ ổ dịch Đà Nẵng, dịch Covid-19 xuất hiện tại 11 tỉnh, thành phố, trong đó Đà Nẵng ghi nhận số bệnh nhân đông nhất với 194 ca bệnh; Quảng Nam (44), Đắk Lắk (3), TP. Hồ Chí Minh (8), Quảng Ngãi (3), Hà Nội (2), Thái Bình (1), Đồng Nai (2), Hà Nam (1), Lạng Sơn (4), Bắc Giang (2).

Liên quan đến diễn biến dịch tại Đà Nẵng và người nhập cảnh, hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là rất lớn, với 20.041 người, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.565

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.645

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 97.831

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, Ninh Bình: BN391 (nam, 24 tuổi), BN393 (nam, 26 tuổi), BN395 (nam, 26 tuổi).

Trong số các ca mắc còn lại, đã có 33 ca âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành sáng 5/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế một lần nữa nhấn mạnh tính chất phức tạp của đợt dịch Covid-19 lần này, lây lan nhanh hơn trước, xuất hiện chùm ca bệnh tại cộng đồng, gia đình và đã xuất hiện tại 10 tỉnh thành khác ngoài Đà Nẵng, các ca bệnh đều có liên quan đến Đà Nẵng. Vì thế, chúng ta phải hết sức khẩn trương, quyết liệt làm mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch.

"Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng trong phòng chống dịch là ‘mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài’. Với ngành y tế, chúng ta phải coi ‘mỗi cơ sở y tế là một pháo đài vững chắc, mỗi cán bộ y tế là chiến sĩ trên tuyến đầu’”, GS Long nhấn mạnh.

Theo đó, quyền Bộ trưởng Y tế yêu cầu các địa phương phải khẩn trương truy vết F1 thật nhanh, tất cả đều phải được cách ly tập trung; các địa phương phải có kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực cho tình huống dịch lan rộng, tập huấn các đội lấy mẫu, truy vết....

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc