Thảm án ở Tiền Giang: Ba người trong một gia đình bị sát hại
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường. |
Sáng 13/8, Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang cho biết, vừa xảy ra một vụ thảm sát làm 3 người thiệt mạng ở ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Nghi phạm là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ở xã Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp).
Nguồn tin ban đầu cho hay, rạng sáng cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của em Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi) phát ra từ nhà ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, bố của Ánh) ở địa chỉ trên. Đến nơi, người dân phát hiện 3 thi thể là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, vợ ông Trung) ở trong nhà, chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, con gái ông Trung) trong phòng và cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con gái chị Ngân) nằm cạnh gốc dừa trong vườn. Còn em Ánh thì trong tình trạng bị trói chặt.
![]() |
Em Ánh kể lại vụ việc đau lòng. |
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo lời khai ban đầu của em Ánh thì hung thủ chính là anh rể tên Nguyễn Đăng Khoa. Ánh cho biết, em bị anh rể siết cổ ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy anh rể đang lấy đồ. Lúc này phát hiện Ánh chưa chết nên Khoa nói "mày không chết nên tao tha, sau đó dùng dây trói Ánh lại và nhốt trong phòng" - Ánh vẫn chưa hoàn hồn kể lại.
Sau khi gây án, Khoa mang theo xe máy và 4 điện thoại di động bỏ trốn khỏi hiện trường.
![]() |
Phía trước căn nhà xảy ra án mạng. |
Ánh cũng cho biết, bé Phan Ngọc Anh là con riêng của chị Ngân với chồng trước. Sau khi ly hôn, chị Ngân và Khoa cưới nhau đã gần 2 năm và chưa có con chung. Sau khi cưới, Khoa và chị Ngân ở chung với cha mẹ vợ và em vợ.
Thời điểm xảy ra án mạng thì ông Trung đang đi chăm bà nội chị Ngân bị bệnh nặng ở bệnh viện.
Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân là do mâu thuẫn thuẫn gia đình. Lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa để phục vụ công tác điều tra.
DT
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước