Thả cá chép tiễn ông Táo về trời
Thả cá chép tiễn Táo quân về trời là một tập tục của người Việt, với ước muốn cầu chúc về một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, mọi nhà được ấm no.
Ngoài ý nghĩa là cá hóa long, vượt vũ môn làm phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời, phong tục thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp còn thể hiện sự từ bi của người Việt. Phóng sinh cá chép góp phần tái tạo nguồn lợi ngoài tự nhiên. Điều này càng thực tế khi cá chép là loài dễ sống, dễ sinh sản và sinh trưởng trong nhiều thủy vực nước ngọt khác nhau.
Ngày 23 tháng Chạp năm nay trời mưa rét nhưng người dân vẫn mang cá ra tận sông Hồng để thả.

Hôm nay tuy thời trời mưa rét, nhưng người dân vẫn tập trung rất đông ở cầu Long Biên thả cá.

Tình nguyện viên đứng trên cầu, tuyên truyền khẩu hiệu “Thả cá đừng thả túi nilon” đến người dân.

Tình nguyện viên nhóm “Cá chép vàng” nhận cá và đồ cúng của người dân. Hầu hết mọi người đều có tinh thần hợp tác.

Người dân đứng đợi tình nguyện viên kéo dây thả cá xuống.

Tình nguyện viên nhận cá để thả xuống sông.

Một nhóm tình nguyện viên đứng dưới chân cầu cầm những túi cá để thả.

Túi nilon được thu gom lại chờ xử lý.
Hải Duyên - Dung Phương (Tổng hợp)
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
