Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long

06:45 | 22/09/2020

|
Không gian của Tết Trung thu nhiều sắc màu ký ức đang được tái hiện chân thực, sinh động tại Hoàng thành Thăng Long trong không gian trưng bày với chủ đề “Lung linh trăng rằm”.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Tết Trung thu hay còn gọi là Tết thiếu nhi, Tết trông trăng diễn ra vào Rằm tháng Tám Âm lịch, là ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm. Nhằm phát huy giá trị văn hóa dân tộc, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu 2020 với chủ đề ''Lung linh trăng rằm''.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Chương trình Vui Tết Trung thu không chỉ mong muốn mang tới cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu ý nghĩa, với những hoạt động bổ ích lý thú như không gian trưng bày với chủ đề ''Lung linh trăng rằm'' giới thiệu không gian Tết Trung thu nhiều sắc màu với các loại đèn Trung thu truyền thống.Trong ảnh: Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền làm đèn ông sao truyền thống.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Bên cạnh đó, tại không gian trưng bày, nghệ nhân Phạm Thị Nguyệt Ánh cũng giới thiệu đến người xem nghệ thuật làm hoa quả bằng bột và con giống Đồng Xuân.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu - người phục hồi các con giống Phố Khách, Phú Xuyên giới thiệu nghề truyền thống tại không gian trưng bày.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội còn giới thiệu đến người xem hình ảnh của Mâm cỗ Trung thu với trọng tâm là ông tiến sĩ giấy thể hiện mong ước con cháu mình học giỏi, thành đạt. Tiếp đến là bánh Trung thu; các loại bánh tôm, bánh cá… được làm từ bột nhuộm màu sặc sỡ; hoa quả: bưởi, cốm, hồng, na, chuối.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Mâm cỗ Trung thu xưa còn có các loại sản vật đặc trưng của mùa Thu như: Cốm, gỏi cá, chả ốc thưởng thức cùng rượu sen.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Đặc biệt, các em thiếu nhi còn có cơ hội được trải nghiệm làm bánh Trung thu, làm một số đồ chơi truyền thống như: Đèn lồng giấy, đèn ông sao, đèn ông sư, đèn con thỏ; Tô vẽ mặt nạ giấy bồi.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Các em nhỏ trải nghiệm làm đèn cù (đèn ông sư) - một loại đồ chơi Trung thu truyền thống.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Thiếu nhi cùng trải nghiệm làm đèn hoa đăng.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Trẻ em thích thú ngắm nhìn những món đồ chơi truyền thống được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Đèn lồng được làm bằng vỏ hộp sữa, lon bia - món đồ chơi gắn liền với ký ức thế hệ 7x, 8x được giới thiệu tại không gian trưng bày.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Chiếc đèn Trung thu làm bằng chất liệu truyền thống gợi cho người xem nhiều kỷ niệm về Tết Thiếu nhi xưa.
Tết Trung thu xưa thu gọn trong Hoàng thành Thăng Long
Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 27/9. Để tạo điều kiện cho mọi người có thể trải nghiệm từ xa, Ban Tổ chức cũng thực hiện trưng bày ''Lung linh trăng rằm'' theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ truy cập: trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn.

Theo Kinh tế & Đô thị