Tây Ban Nha: Phản đối phong tỏa, người biểu tình đụng độ cảnh sát
![]() |
Người biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa ở Tây Ban Nha |
Biểu tình bùng nổ sau khi chính quyền nhiều bang của Tây Ban Nha siết chặt hơn nữa các hạn chế, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.
Những người biểu tình đốt thùng rác, dựng hàng rào tạm ở Gran Via và đập phá nhiều cửa hàng ở trung tâm Madrid vào tối 31/10. Khi cảnh sát có mặt để giải tán đám đông, họ bị tấn công, ném gạch đá.
Tại Barcelona, cảnh sát cũng bị tấn công bằng gạch đá và nhiều vật thể khác khi cố gắng giải tán một đám đông biểu tình chống phong toả.
Chính quyền vùng Catalonia trong tuần này đã phê chuẩn nhiều biện pháp hạn chế mới với từng đô thị, giới hạn số người trong khu vực vào cuối tuần.
Đụng độ cũng nổ ra ở Logrono, nơi người biểu tình đốt thùng rác, đập vỡ cửa sổ và cướp phá hàng hoá tại một số cửa hiệu.
Bên cạnh đó, biểu tình phản đối phong tỏa cũng nổ ra ở Granada, Malaga và Bilbao.
Được biết, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi người dân thể hiện sự bình tĩnh và chứng tỏ trách nhiệm, sự đoàn kết và hy sinh nhằm đánh bại đại dịch Covid-19. Ông cũng lên án những hành vi bạo lực của một số người dân.
Trước đó, Quốc hội Tây ban Nha đã phê chuẩn việc kéo dài thêm 6 tháng lệnh khẩn cấp quốc gia, cho phép chính quyền vùng có thêm sức mạnh để giải quyết làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai.
Bình An
-
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Tổng kết nhiệm kỳ, mở đường cho giai đoạn mới
-
Thông qua nghị quyết nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng
-
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10
-
Bảo đảm chuyển đổi số toàn diện, không để vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau