Tàu sân bay Pháp - Mỹ tập trận chung trên Biển Đỏ

19:24 | 20/04/2019

314 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhóm tác chiến tàu sân bay John C. Stennis của Mỹ cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp mới đây đã tiến hành một cuộc tập trận chung ở Biển Đỏ.
tau san bay phap my tap tran chung tren bien do
Tàu sân bay Pháp Charles De Gaulle

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Pháp bao gồm tàu sân bay FS Charles De Gaulle (R91), tàu khu trục tàng hình FS Forbin lớp F70AA (D620). Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ bao gồm tàu sân bay John C. Stennis, tàu tuần dương USS Mobile Bay (CG53) và tàu khu trục USS McFaul (DDG74).

Đặc biệt, cuộc tập trận chung lần này còn có sự tham gia của tàu HDMS Niels Juel (F363) thuộc biên chế Hải quân Hoàng gia Đan Mạch. Tàu HDMS Niels Juel là khinh hạm được đóng theo lớp Iver Huifeldt do Hải quân Hoàng gia Đan Mạch tự nghiên cứu và thiết kế.

Nội dung của cuộc tập trận là các nhiệm vụ tuần tra biển và chống cướp biển.

Được biết, đây chỉ là một trong nhiều bài tập trận mà Mỹ thúc đẩy thực hiện cùng các đối tác nhằm tăng cường sự ổn định và an ninh khu vực.

Hồi tháng 1/2019, tàu sân bay John C. Stennis của Mỹ cũng phối hợp tập trận với tàu khu trục FS Cassard (D614) của Hải quân Pháp.

Bình An