Tàu Hải quân vùng 2 chở hàng cứu trợ từ miền Tây về TP HCM

06:55 | 20/08/2021

821 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều 19/8, tàu Hải quân Vùng 2 chở hàng cứu trợ đã cập cầu tàu của Lữ đoàn 125 hải quân tại cảng Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM. Tại đây, hàng chục tấn lương thực, nông sản và 10.000 khẩu trang kháng khuẩn VNN95 đã được trao tặng để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân TP HCM.

Trong đó, 47 tấn lương thực, nông sản gồm gạo, rau, củ… từ nhiều nơi ở các tỉnh miền Tây được tàu của lực lượng Hải quân vùng 2 Việt Nam hỗ trợ vận chuyển tới TP HCM.

Ngay sau khi cập cảng, số hàng hóa này đã được trao tặng cho HĐND, Ủy ban MTTQ TP, Bộ tư lệnh TP HCM và Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân.

Ngập nước vì mưa lớn, Bệnh viện dã chiến số 14 chưa thể nhận bệnh nhân
Lực lượng hải quân vùng 2 vận chuyển hàng nông sản hỗ trợ TP HCM chống dịch

Hoạt động ý nghĩa này thuộc chương trình "Chung tay chống dịch - Thêm gia vị yêu thương" do một số doanh nghiệp phối hợp thực hiện. Ngoài số rau củ trên, các nhà hảo tâm trao tặng thêm 10.000 khẩu trang kháng khuẩn VNN95 được vận chuyển bằng đường đất liền đến cảng, với mong muốn hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân TP HCM.

Dự kiến theo chương trình, trong ngày 20/8, 40 tấn lương thực, nông sản sẽ tiếp tục được tổ chức vận chuyển bằng đường thủy từ các tỉnh miền Tây về TP HCM hỗ trợ cho người dân.

Từ đầu dịch lần thứ 4 đến nay, rất nhiều các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chung sức hỗ trợ cho các lực lượng chống dịch tuyến đầu, người dân TP HCM có hoàn cảnh khó khăn.

P.T

Việt Nam tiếp tục nhận thêm 1,2 triệu liều vắc xin AstraZenecaViệt Nam tiếp tục nhận thêm 1,2 triệu liều vắc xin AstraZeneca
Tin tức Covid-19 ngày 19/8: Lập trạm y tế lưu động để điều trị người nhiễm Covid-19 tại cộng đồngTin tức Covid-19 ngày 19/8: Lập trạm y tế lưu động để điều trị người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng
Khẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phốiKhẩn trương rà soát các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với hệ thống cung ứng, phân phối