Tàu Hải quân Australia sắp đến thăm Đà Nẵng

19:35 | 27/10/2015

907 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
 Trong 5 ngày lưu lại TP Đà Nẵng, thủy thủ đoàn của tàu HMAS Sirius sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với Vùng 3 Hải quân, tham quan các danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam...

Theo thông tin từ Sở Thông tin – Truyền thông TP Đà Nẵng, từ ngày 30/10 đến ngày 3/11, tàu tiếp dầu HMAS Sirius của Hải quân Australia sẽ có chuyến thăm hữu nghị tại thành phố này.

tau hai quan australia sap den tham da nang

Tàu HMAS Sirius của Hải quân Australia sẽ thăm Đà Nẵng trong 5 ngày.

Lễ đón tàu và thủy thủ đoàn sẽ được tiến hành theo nghi thức ngoại giao tại cầu Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) với sự tham dự của đại diện phía Việt Nam gồm: Cục đối Ngoại (Bộ Quốc phòng Việt Nam); Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Về phía Australia sẽ có Đại diện Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; Tùy viên quân sự; Chỉ huy tàu cùng thủy thủ đoàn.

Trong thời gian lưu lại 5 ngày ở Đà Nẵng, thủy thủ đoàn của tàu HMAS Sirius sẽ có các hoạt động chào xã giao với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan các danh thắng tại Đà Nẵng, Quảng Nam... và có nhiều hoạt động giao lưu khác.

HSMA Sirius có chiều dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý. Là một tàu tiếp dầu cỡ lớn, HSMA Sirius có thể mang theo tới gần 35.000m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 5 súng máy 12,7mm để chiến đấu khi cần thiết.

Dự kiến, tàu sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 3/11. 

Thanh Hiếu