Tàu cá bị nước xoáy nhấn chìm, 17 ngư dân thoát chết

07:00 | 25/02/2014

833 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
UBND huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết, vừa xảy ra một vụ chìm tàu đánh cá của ngư dân trong đêm khuya, làm thiệt hại tiền tỉ và 17 ngư dân suýt chết.

Người nhà của ngư dân Võ Văn Phú buồn bã vì mất hết ngư cụ

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 24/2, khi chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 96543TS của ngư dân Võ Văn Phú (38 tuổi, ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Lý Sơn bất ngờ gặp nước xoáy và bị nhấn chìm.

Khi xảy ra sự việc, trên tàu có 17 ngư dân và họ phải vật lộn với sóng dữ gần 3 tiếng đồng hồ mới được tàu hậu cần QNg 96046 TS của ngư dân Trần Đủ ở cùng xã kịp thời tiếp cận và cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Có 2 ngư dân đã bị thương nặng.

Sau đó ngư dân Võ Văn Phú cùng người dân thuê tàu lặn tìm kiếm tài sản nhưng vẫn chưa tìm thấy. Toàn bộ tài sản thiệt hại gồm con tàu và ngư cụ trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng.

Đ.P