Tấn công tại trụ sở quốc hội Mỹ, 1 cảnh sát thiệt mạng
![]() |
Điện Capitol phong tỏa sau vụ tấn công ngày 2/4 (Ảnh: Reuters). |
Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra chiều 2/4 bên ngoài Điện Capitol (hay trụ sở quốc hội Mỹ). Nghi phạm đã lái một chiếc ô tô lao vào rào chắn an ninh bên ngoài Điện Capitol. Nghi phạm sau đó xuống xe và dùng dao tấn công lực lượng an ninh khiến một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương.
Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết. Trụ sở quốc hội Mỹ cũng được dỡ phong tỏa khoảng vài giờ sau đó.
![]() |
Ô tô màu xanh đen của nghi phạm (Ảnh: Reuters). |
Washington Post dẫn nguồn tin điều tra cho hay, nghi phạm được xác định là Noah Green, 25 tuổi, sống ở Virginia. Khoảng 2 giờ trước khi xảy ra vụ tấn công, Green đã đăng tải một loạt video và bình luận trên Instagram. Một trong số các video đó có tựa đề: "Chính phủ Mỹ là kẻ thù số 1 của người da màu".
Cảnh sát hiện chưa xác định được động cơ vụ tấn công, nhưng tin rằng đây không phải một vụ tấn công khủng bố.
Thời điểm xảy ra vụ tấn công chiều 2/4, rất ít người có mặt trong Điện Capitol, nghị sĩ lưỡng viện đang trong thời gian nghỉ lễ Phục sinh.
Vụ tấn công xảy ra gần 3 tháng kể từ sau vụ bạo loạn ở trụ sở quốc hội hôm 6/1 năm nay khi quốc hội Mỹ kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử tổng thống. Sau vụ tấn công chấn động này, Washington đã duy trì cơ chế bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, với việc hàng nghìn binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia tiếp tục hỗ trợ cảnh sát Điện Capitol đến cuối tháng 5.
Theo Dân trí
-
Sáng 30/6: Cả nước công bố Nghị quyết, Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân