Tấn công rocket gần đại sứ quán Mỹ
Ba quả pháo phản lực (rocket) rơi trúng Vùng Xanh ở thủ đô Iraq, nơi tập trung các tòa nhà chính phủ và cơ quan ngoại giao. Còi báo động có thể được nghe thấy trong khu vực ngay sau vụ tấn công.
Iraq gần đây bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Mỹ và Iran sau khi Washington không kích hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani gần sân bay Baghdad hôm 3/1. Để trả thù, Iran đã phóng một số tên lửa đạn đạo vào các căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.
![]() |
| Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq. Ảnh: AFP. |
Chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis là một trong những người thiệt mạng cùng tướng Soleimani. Muhandis từng là phó chỉ huy Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMU), mạng lưới các nhóm dân quân được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq nhưng cũng có quan hệ chặt chẽ với Iran. Các phái cứng rắn của PMU từng thề sẽ trả thù cuộc không kích của Mỹ.
Mỹ cáo buộc PMU đứng sau loạt tấn công rocket vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Iraq trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.
Theo VNE
-
Iraq quốc hữu hóa hoạt động khai thác tại mỏ dầu West Qurna 2
-
Dầu mỏ Iraq: "Điểm nóng" trong cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu
-
Iraq làm gì để duy trì hoạt động tại mỏ dầu do Lukoil vận hành?
-
Iraq: "Quân cờ" chiến lược của các "ông lớn" dầu khí
-
Iraq có thể tạo ra hoặc phá vỡ bước tiến tiếp theo của giá dầu?
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

