Tạm giữ tàu "khủng" chở hơn 300 tấn than không có giấy tờ

19:04 | 12/06/2018

236 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển phát hiện có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu HP-2374 có trọng tải 350 tấn. Thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp của hàng hóa.

Ngày 12/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ tàu chở hơn 300 tấn than không có giấy tờ hợp lệ trên đường từ Quảng Ninh về Hải Phòng.

Vụ việc được phát hiện trước đó vào ngày 10/6, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Tại đây, cảnh sát biển phát hiện có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu HP-2374 có trọng tải 350 tấn, do ông Phạm Văn Hạnh (50 tuổi, ở xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) là đại diện tàu, trên tàu có 3 thuyền viên.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hạnh không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp của hàng hóa và hồ sơ của phương tiện. Các thuyền viên không có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Qua điều tra, tàu đang chở hơn 300 tấn than từ thành phố Cẩm Phả ( Quảng Ninh) về bãi than ở khu vực cầu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

tam giu tau khung cho tren 300 tan than khong co giay to
Tạm giữ tàu "khủng" chở hơn 300 tấn than không có giấy tờ.

Tổ công tác đã lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hoá, đưa về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đêm 25/3, trên vùng biển thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ tàu hàng mang số hiệu HD-2286 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tàu HD-2286 gồm 4 thuyền viên do ông Nguyễn Đình Hải (ở xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 1.000 tấn than.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn bán hàng, không có giấy phép rời cảng, thuyền viên không đủ chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Theo khai báo của thuyền trưởng Hải, số than trên được tàu HD-2286 chở từ Cẩm Phả về Hải Dương thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu than trên về khu vực neo đậu để điều tra, xác minh làm rõ.

KTĐT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc