Tại chạy trốn cảnh sát

10:13 | 05/05/2014

1,708 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 8h30 ngày 4/5, anh Trương Văn Hạnh điều khiển xe gắn máy lưu thông trên Quốc lộ 51, ấp 3 (xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) theo hướng từ TP Biên Hòa về TP Bà Rịa. Tổ CSGT phát hiện anh Hạnh có lỗi vi phạm nên đuổi theo.

 

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Phát hiện thấy Hạnh bỏ chạy, một chiến sĩ CSGT đứng chốt phía trước đã đón đầu rồi dùng gậy cao su đập vào tay của anh Hạnh.

Ngay sau đó, một chiến sĩ CSGT đã ném cây gậy trúng vào người anh Hạnh. Cú ném gậy chính xác đã khiến Hạnh lạc tay lái rồi lao xe ra làn đường dành cho phương tiện ô tô lưu thông và té ngã. Các CSGT dìu anh Hạnh vào lề đường. Qua xem xét, anh Hạnh bị chấn thương nên lực lượng CSGT đã phối hợp với anh Minh đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Qua vụ việc này, lực lượng CSGT cũng cần rút kinh nghiệm trong tác nghiệp. Tuy nhiên, việc người tham gia giao thông khi vi phạm lại bỏ chạy là hành vi đáng lên án và cần phải được xử lý nghiêm.

Hoàng Hòa