Theo ông Mekdad, Syria đang chiến tranh với Israel ở khắp mọi nơi, chiến đấu với các nhóm khủng bố được xem như "công cụ" của Israel.
"Mục đích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria là bảo vệ các công cụ của mình, đặc biệt là trước chiến thắng của quân đội chính phủ Syria và lực lượng đồng minh" - nhà ngoại giao Syria cho hay.
Ông Mekdad nhấn mạnh rằng, tại thời điểm này, Syria cần một bầu không khí yên bình, chứ không phải là sự leo thang quân sự: "Thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phải nhận thức được sự nguy hiểm đang trỗi dậy và Syria sẽ không im lặng".
Trước đó, tối 1/7, Không quân Israel đã tấn công bằng tên lửa vào vùng ngoại ô Damascus và Homs từ không phận Lebanon. Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, 4 thường dân thiệt mạng, 21 người bị thương, cũng như ghi nhận nhiều thiệt hại về vật chất sau vụ tấn công.
Bình luận về các cuộc không kích của Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã mô tả các cuộc tấn công kể trên là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Syria và là mối đe dọa đối với sự ổn định khu vực.