Sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream: Hải quân Thụy Điển mở đợt điều tra mới
![]() |
Cuộc điều tra mới này là chủ ý của Bộ Quốc phòng Thụy Điển. Đây là một cuộc điều tra độc lập, không thuộc khuôn khổ nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Cuộc điều tra diễn ra từ ngày 24/10 đến ngày 29/10.
Ông Jimmie Adamssoncho - Giám đốc Truyền thông Hải quân Thụy Điển cho biết: “Chúng tôi cảm thấy cần phải hoàn thành cuộc điều tra đang được tiến hành dang dở”. Dù vậy, ông không cho biết thêm chi tiết về mục tiêu của cuộc điều tra cũng như của lực lượng Hải quân.
Vào hôm 26/9, các cơ quan chức năng đã phát hiện 4 lỗ rò rỉ lớn trên thành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Có 2 lỗ rò rỉ nằm trong vùng biển kinh tế của Thụy Điển, 2 lỗ còn lại nằm trong hải phận của Đan Mạch.
Các cuộc điều tra sơ bộ dưới nước cho thấy thành ống đã bị nổ trước khi xuất hiện các lỗ rò rỉ. Điều này càng củng cố thêm những nghi ngờ về nguy cơ phá hoại có chủ ý.
Kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, hệ thống đường ống nối Nga với Đức này đã trở thành tâm điểm của nhiều căng thẳng địa chính trị, vốn bùng phát sau khi châu Âu cáo buộc Nga vũ khí hóa khí đốt nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Tuy hiện đang ngưng hoạt động, đường ống Nord Stream vẫn còn chứa khí đốt.
Ngọc Duyên
AFP
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (17/11 - 23/11)
-
Thị trường LNG đảo lộn vì tình trạng đổi chủ từ Nga sang Mỹ
-
Naftogaz nhận viện trợ từ EU, đẩy mạnh nhập LNG Mỹ
-
Vì sao Eni và Petronas hợp nhất tài sản tại Indonesia và Malaysia?
-
Trung Quốc - Mỹ: Hai con đường đối lập về năng lượng
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


