Sự kiện nổi bật ngày 22/7:

Sơn La vi phạm quy chế thi THPT; 36 người chết và mất tích do mưa lũ

20:24 | 22/07/2018

192 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an xác định Sơn La vi phạm quy chế thi THPT quốc gia; 36 người chết và mất tích do mưa lũ; Người phụ nữ nghi bị chủ tra tấn đến "thân tàn ma dại"... là những sự kiện nổi bật ngày 22/7.
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua luCông an xác định Sơn La vi phạm quy chế thi THPT quốc gia
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua luNgười phụ nữ nghi bị chủ tra tấn đến "thân tàn ma dại"
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu36 người chết và mất tích do mưa lũ
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu
Làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Hà Tĩnh, nơi trước đây chỉ được nhắc đến với sự khô cằn của sỏi đá và ô nhiễm, nay đã có sự hồi sinh với nhiều thành tựu. Quy mô nền kinh tế Hà Tĩnh chiếm 1,1% quy mô cả nền kinh tế và xu hướng tăng lên. Đồng thời, Thủ tướng đánh giá cao Hà Tĩnh thời gian qua phát triển toàn diện, đặc biệt là quan tâm xây dựng nông thôn mới với cách làm mới, mô hình mới về khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở nông thôn và sắp xếp, tổ chức lại bộ máy từ thôn đến tỉnh.
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu
Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại cơ hội mở rộng thị trường nhưng nếu doanh nghiệp không tích cực thay đổi sản xuất, tiếp cận thị trường thì sẽ không thể tận dụng được cơ hội này.
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Cao Bằng. Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 22/7, xe khách giường nằm mang BKS: 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu 30 mét. Hậu quả, 4 người chết, 3 người bị thương nặng và 8 người bị thương nhẹ.
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu
Đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83) Bộ Công an cho biết, sau hai ngày làm việc, tổ công tác của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo bước đầu phát hiện ra những sai phạm trong tổ chức thi THPT quốc gia ở Sơn La. Theo đó, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La chưa thực hiện nghiêm quy trình chấm thi, bảo quản, niêm phong bài thi. Các bước chuẩn bị cho công tác coi thi, chấm thi đều có vấn đề.
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu
Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, mưa lũ đã làm 20 người chết, 16 người mất tích và 14 người bị thương. Các nạn nhân tập trung ở Yên Bái, Thanh Hóa, Sơn La... Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm hơn 100 nhà dân bị sập, trôi; hơn 1.100 nhà hư hỏng; ngập trên 4.000 nhà. Trên 82.000 ha lúa và hoa màu; gần 17.000 gia súc, gia cầm chết; nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, tê liệt...
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu
Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đang điều tra việc chị Y Nhiêu (23 tuổi, ở xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) trình báo bị đánh đập, tra tấn dã man khi đi làm thuê tại TP Pleiku. Theo trình báo của chị Y Nhiêu, chị bị chủ tra tấn dã man, như: dùng dao lam rạch mặt, dùng bàn ủi, sắt hơ nóng dí vào người, cho người khò lửa và dùng kìm để bẻ răng.
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu
Ông Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, đã họp liên ngành để ủy thác cho Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng thu hồi tài sản của Phạm Công Danh là sân vận động Chi Lăng để thu hồi hơn 3.000 tỉ đồng theo phán quyết của toà.
cong an xac dinh son la vi pham quy che thi thpt quoc gia 36 nguoi chet va mat tich do mua lu
Theo thống kê của Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm, cả nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 351.128 cơ sở, phát hiện 68.362 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP), chiếm 19,47%; đã xử lý 15.707 cơ sở, chiếm 22,98% số cơ sở vi phạm, trong đó phạt tiền 13.017 cơ sở với số tiền hơn 35 tỉ đồng.

Đông Nghi