Singapore: Nhu cầu LNG dự báo tăng mạnh do sự “bùng nổ” của AI
![]() |
| Singapore là trung tâm lưu trữ và giao dịch dầu hàng đầu ở châu Á (Ảnh: Bloomberg) |
Ngành công nghệ thế giới “có nhu cầu rất lớn về năng lượng”, Tổng giám đốc điều hành của Singapore LNG Corp. Leong Wei Hung cho biết. Nhu cầu tăng đột biến là một “mối lợi đối với ngành năng lượng”, nhưng cũng có mặt trái nếu “không đáp ứng cơ sở hạ tầng đủ nhanh”, ông Leong cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Năm (26/9).
Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu vượt xa khả năng cung cấp điện ở một số nơi trên thế giới. Các gã khổng lồ công nghệ như Amazon Inc. và Microsoft Corp. đang cam kết đầu tư hàng tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á.
Singapore LNG được thành lập vào năm 2009 bởi Cơ quan điều tiết quản lý thị trường năng lượng (EMA) nhằm phát triển và vận hành nhà ga nhập khẩu LNG duy nhất của thành phố. Một nhà ga thứ hai "để đáp ứng nhu cầu” dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối thập kỷ này, ông Leong cho biết.
Sự gia tăng mức tiêu thụ điện sẽ khiến Singapore khó khăn hơn trong việc khử carbon trên lưới điện của mình. Nước này phụ thuộc khoảng 95% vào khí đốt nhập khẩu để sản xuất điện, nhưng các lựa chọn để phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia này bị hạn chế do thiếu không gian. Thay vào đó, Singapore đang hướng đến mục tiêu nhập khẩu năng lượng xanh từ các nước láng giềng, đặt mục tiêu đạt 6 gigawatt vào năm 2035, tương đương khoảng một nửa tổng nhu cầu.
Leong cho biết ông lạc quan rằng LNG sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở Singapore khi thế giới chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn.
“Thế giới đang trong xu hướng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nhưng chi phí cho năng lượng tái tạo vẫn còn rất cao”, ông nói. “Trong khi chờ đợi năng lượng tái tạo có giá cả hợp lý, LNG vẫn là giải pháp”.
D.Q
Bloomberg
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Kết nối thị trường, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong "sân chơi" carbon
-
Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít
-
Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác công nghiệp, năng lượng và kinh tế số
-
An ninh năng lượng cần nền tảng chính sách ổn định, nhất quán

