Shell trao hợp đồng khoan ở Namibia và Sao Tome-Principe cho Valaris Drilling
![]() |
Valaris Drilling đã giành được hợp đồng từ tập đoàn Shell khổng lồ của Anh - Hà Lan để khoan các giếng PEL 39 và Jaca-1, lần lượt tại Namibia và Sao Tome-Principe. Sao Tome-Principe, tên đầy đủ Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe là một đảo quốc gần Gabon tại châu Phi. Công việc dự kiến bắt đầu vào quý 4/2021 và sẽ được thực hiện bằng giàn khoan DS-10 trong khoảng 2 tháng.
Valaris Drilling không cung cấp chi tiết số tiền giao dịch. Tuy nhiên, mức phí trung bình hàng ngày cho một giàn khoan của công ty là 193.000 USD vào năm 2021 và sẽ tăng lên 214.000 USD vào năm sau.
Cần lưu ý rằng chương trình thăm dò này của Shell diễn ra sau khi Shell mua lại các tài sản của Công ty Năng lượng Kosmos của Mỹ vào tháng 9/2020. Cụ thể, đó là khối 42 ở Suriname, khối 6, 10, 11 và 13 ở Sao Tome, PEL 39 ở Namibia và Northern Cape Ultra Deep ở Nam Phi.
Khoảng 10% GDP Namibia phụ thuộc vào nguồn tài nguyên khoáng sản. Đối với Sao Tome-Principe, nền kinh tế của đảo quốc này vốn phụ thuộc lớn vào lĩnh vực nông nghiệp nhưng kể từ khi Covid-19 xuất hiện, ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng, do đó lĩnh vực năng lượng nổi lên như một trụ cột mới của nền kinh tế.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 14/4 - 19/4
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 18/4: Mỹ tiếp tục trừng phạt ngành dầu mỏ Iran
-
Kỳ vọng và lo ngại của ngành dầu khí Mỹ dưới thời ông Trump
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ
-
Thái Lan gia nhập nhóm các nước muốn tăng nhập khẩu LNG của Mỹ để tránh thuế quan