Séc chặn Trung Quốc tham gia dự án xây nhà máy điện hạt nhân
![]() |
| Tháp làm mát ở một nhà máy điện hạt nhân của Séc (Ảnh minh họa: Getty) |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Praha hôm 28/1 phát đi thông báo phản đối thỏa thuận của các lãnh đạo đảng chính trị tại Séc ngăn các công ty của Bắc Kinh tham gia đấu thầu xây nhà máy điện hạt nhân mới vì lý do an ninh quốc gia.
Trước đó, giới lãnh đạo Séc hôm 27/1 đã đồng ý về mặt nguyên tắc rằng Trung Quốc không nên tham gia vào dự án xây dựng nhà máy công suất 1.200 Megawatt.
"Phía Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Séc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, điều sẽ tạo ra rào cản đối với việc các công ty Trung Quốc thâm nhập thị trường. Trung Quốc kêu gọi Séc áp dụng các nguyên tắc kinh tế thị trường và cạnh tranh bình đẳng", Đại sứ quán Trung Quốc viết trong thông báo, đồng thời bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về động thái của Séc.
Công ty điện hạt nhân Trung Quốc CGN là 1 trong 5 nhà thầu tiềm năng tham gia đấu thầu, cùng với các công ty từ Pháp, Hàn Quốc, Mỹ và Nga. Nhà máy điện hạt nhân này được xem là dự án đầu tư lớn nhất của Séc trong hàng chục năm qua, trị giá hàng tỷ USD.
Trước đó, Trung Quốc đã từng nổi giận với Séc hồi năm 2018 sau khi cơ quan giám sát an ninh mạng của Praha đưa ra cảnh báo khuyến nghị không sử dụng thiết bị do các công ty Trung Quốc Huawei và ZTE sản xuất trong các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia châu Âu.
Gần đây nhất, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 8/2020 cảnh báo Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil sẽ phải trả giá đắt vì chuyến thăm tới Đài Loan.
Theo Dân trí
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc dự báo khó phục hồi
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

