Sát thủ 9x giết hàng xóm vì mối thù 10 năm trước

16:27 | 27/06/2014

707 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 26/6, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải (SN 1994, ngụ thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Đờn (SN 1971, ngụ cùng địa phương).

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 84 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi hai đứa con của bị hại mỗi cháu 600.000 đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 24/3/2014, Lê Văn Hải thấy chị Đờn cầm đèn pin một mình đi thăm ruộng về đến gần nhà (cách nhà khoảng 30 mét), Hải đảo mắt nhìn không có ai, liền xông đến từ phía sau dùng dao Thái Lan cắt mạnh vào cổ và đâm hai nhát vào ngực chị Đờn, khiến chị chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Hải ném con dao xuống ao nước gần đó rồi quay về nhà, đón xe vào TP HCM lẩn trốn.

Sát thủ 9x giết hàng xóm vì mối thù 10 năm trước

Bị cáo Lê Văn Hải.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân, truy tìm hung thủ. Sau đó Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Q.Bình Tân, TP HCM bắt Lê Văn Hải khi đang lẩn trốn tại P.An Lạc, Q.Bình Tân vào ngày 26/3.

Tại phiên tòa, Hải khai rằng, nguyên nhân giết chết chị Đờn xuất phát từ việc cách đây 10 năm trước, khi đó Hải lẻn vào nhà chị Đờn trộm tiền và bị chị này phát hiện. Tuy nhiên, chị Đờn thường hay nhắc lại sự việc khiến bị cáo rất tức giận. Ngoài ra, mẹ bị cáo Hải và chị Đờn cũng xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, bị cáo nuôi ý định trả thù chị Đờn nhưng chưa có cơ hội.

Tối 24/3, bị cáo đang ngồi ăn cơm trong nhà thì thấy chị Đờn đi qua. Cơ hội đã đến, Hải vòng ra sau nhà, đuổi theo dùng dao đâm, cắt cổ nạn nhân.

Theo Công an TP HCM