Sáng 16/7, TP HCM ghi nhận 1.071 ca mắc Covid-19 mới
![]() |
Sáng nay 16/7, cả nước ghi nhận tổng cộng 1.992 ca nhập cảnh và 40.296 ca mắc Covid-19 trong nước tại TP HCM (1.071 ca), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (66), Khánh Hòa (57), Bình Dương (53), Vĩnh Long (36), Phú Yên (22), Bến Tre (15), Bình Phước (10), Kiên Giang (8), Cần Thơ (8), Hậu Giang (7), Nghệ An (6), Hà Nội (3), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1), Lâm Đồng (1).
Trong đó, 1.274 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Tính từ ngày 27/4 đến nay, cả nước đã ghi nhận 38.726 ca, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã công bố khỏi bệnh.
Với 1.071 ca mắc Covid-19 mới, TP HCM vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất nước.
Hiện số ca nhiễm phát sinh nhiều nhất trên địa bàn TP HCM là tại huyện Bình Chánh, kế đến là quận 8, TP Thủ Đức, quận Bình Tân. Huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi là 2 địa phương có các ca nhiễm phát sinh thấp nhất. Tỉ lệ giảm các ca nhiễm phát sinh đứng đầu là phường Phú Thuận (quận 7), theo quan sát từ ngày 9/7 phường có 23 ca, sau 1 một tuần thực hiện Chỉ thị 16 thì số ca mới trung bình là 5,5 ca/ngày, như vậy số ca nhiễm mới giảm đi đáng kể sau khi thực hiện Chỉ thị 16 tại địa bàn.
Sau 1 tuần giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, với một khối lượng công việc từ điều tra, truy vết, khoanh vùng, mở rộng xét nghiệm, tổ chức khai báo y tế... đến kiểm tra, giám sát, xét nghiệm giám sát... đè nặng lên vai của đội ngũ Y tế và các lực lượng chức năng, công tác phòng dịch đã cho kết quả như sau: Số ca trong khu cách ly, phong tỏa có tăng lên từng ngày, nhưng tín hiệu đáng mừng là số ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng và bệnh viện đang có chiều hướng giảm.
Trước những tín hiệu này, một số quận huyện đã cho triển khai và thực hiện triệt để việc tuần tra và kiểm soát dịch lưu động, kết hợp kiểm tra test nhanh Covid-19, xử phạt người dân ra ngoài đường với lý do không chính đáng.
Điển hình như huyện Hóc Môn đã lập 12 chốt kiểm tra, qua đó 12 chốt này trong ngày 15/7 đã test cho hơn 120 trường hợp, bất kỳ trường hợp nào nếu dương tính sẽ đưa vào khu sàng lọc để chờ kết quả chính thức, còn âm tính thì người dân phải trình bày lý do ra đường. Những trường hợp không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hơn 20 trường hợp ra đường không lý do chính đáng, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.
Công an TP Thủ Đức cũng tăng cường tuần tra, xử lý người vi phạm giao thông và những trường hợp ra ngoài khi không thật sự cần thiết theo Chỉ thị 16.
Trong ngày 15/7, một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong nội thành TP HCM đã hoạt động trở lại, tại quận Gò Vấp, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra ngẫu nhiên Covid-19 người dân lưu thông qua chốt kiểm soát để sớm phát hiện những người có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.
Phạm Tuân
-
[VIDEO] Petrovietnam củng cố nội lực từ đổi mới kiểm soát, quản trị rủi ro
-
Thủ tướng yêu cầu Thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động
-
Yêu cầu thu hồi đất đối với doanh nghiệp nhà nước sử dụng sai mục đích
-
Hà Nội tăng cường kiểm tra và giám sát hóa đơn điện tử trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga