Sân bay Đà Nẵng thắt chặt giám sát sau "nghi vấn Ebola"
Theo Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, hoạt động giám sát dịch Ebola được tăng cường từ ngày 1/11, nhằm phát hiện những trường hợp bất thường, đặc biệt là những chuyến bay trở về từ vùng có dịch. Việc giám sát không chỉ được thực hiện chặt chẽ ngay tại sân bay, mà còn kiểm tra lịch trình của hành khách quốc tế trước khi đến Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Hiện Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn nhanh cho sân bay, lập đường dây nóng thông tin và tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Đà Nẵng tại cửa khẩu.
Lực lượng chức năng "soi" Ebola tại sân bay.
Trước đó, ngày 30/10, anh Chu Văn Chung (quê ở Thanh Hóa) nhập cảnh Việt Nam từ Guinea trên chuyến bay QR 964 qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Hai ngày sau khi từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, anh Chu Văn Chung có biểu hiện sốt. Ngay sau đó, hành khách này được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân với với các dấu hiệu, như: Mệt mỏi và khát nước nhiều, ho, khó thở, mạch 80 lần/phút, nhiệt độ: 40,5 độ C…
Nghi hành khách này bị nhiễm virus Ebola, Sở Y tế Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn cấp với các đơn vị liên quan về công tác phòng chống dịch và giao cho các đơn vị phải xử lý bệnh nhân Chung như một trường hợp bệnh nhân Ebola.
Tuy nhiên, qua 3 lần xét nghiệm bệnh nhân Chu Văn Chung đã cho kết quả âm tính với virus Ebola. Hiện bệnh nhân Chung vẫn đang được điều trị và cách ly với các bệnh nhân khác ở khoa Y học nhiệt đới.
Hiện, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 70 chuyến/ ngày, cao điểm có đến 150 chuyến/ngày. Trong đó các chuyến bay quốc tế chiếm 1/4.
Q.Dương
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga