Rủi ro trái phiếu năng lượng
Bởi vậy khi đầu tư vào trái phiếu năng lượng, các nhà đầu tư sẽ chịu rủi ro nhất định.
Cuộc chạy đua tới thừa nguồn cung
Năng lượng thủy điện đã từng hoặc đang làm khó rất nhiều doanh nghiệp từ Hoàng Anh Gia Lai, Quốc Cường Gia Lai đến REE, Đạt Phương… Khi đầu tư thủy điện thiếu hiệu quả, thì đầu tư năng lượng tái tạo trở thành xu hướng mới.
Theo thống kê của EVN, kết thúc năm 2020, công suất lắp đặt điện mặt trời (loại hình trên 1 MW) trong cả nước là 8.473 MW. Như vậy bước vào năm 2021, cả nước đã có tổng cộng 16.205 MW điện mặt trời các loại hình có đấu nối với lưới điện quốc gia. Như vậy, Việt Nam đã làm nên kỳ tích về phát triển điện mặt trời trên thế giới khi chỉ trong 2,5 năm đã tăng trưởng khoảng 16.000 lần về điện mặt trời các loại.
Điều đó đồng nghĩa Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn thừa cung điện mặt trời so với dự báo về nhu cầu tiêu thụ. Bởi vậy trong năm 2021, EVN dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 1,3 tỷ KWh điện mặt trời, điện mặt trời áp mái.
Ba hệ lụy liên đới
Để chạy đua cho các dự án năng lượng tái tạo, nhiều doanh nghiệp đã chạy đua huy động vốn dài hạn bằng trái phiếu. Những rủi ro đến nay cũng đã bắt đầu dần lộ diện.
![]() |
| Trái phiếu năng lượng hút vốn chỉ sau nhóm bất động sản và ngân hàng trong năm 2020. |
Theo TS. Nguyễn Hoàng Hiệp, Chuyên gia kinh tế, có 3 rủi ro cơ bản:
Thứ nhất, vốn đầu tư phụ thuộc quá lớn vào kênh trái phiếu doanh nghiệp, trong khi doanh thu của các dự án hầu hết chỉ được phát sinh trong 2020 hoặc từ 2021, khiến chủ đầu tư phát hành trái phiếu sẽ có thời điểm rơi vào vùng trả lãi trái chủ sớm, gây áp lực tài chính sớm so với giai đoạn ghi nhận doanh thu dự phóng.
Thứ hai, đáng quan ngại hơn là do chạy đua đóng nối lưới điện quốc gia đúng thời gian, nhiều dự án có thể sẽ bị coi nhẹ khâu đảm bảo chất lượng vận hành. Bên cạnh đó, việc cung vượt quá cầu, đường truyền tải chưa đồng bộ khiến EVN cắt giảm, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng doanh thu dự kiến của các doanh nghiệp.
Thứ ba, cũng do độ chóng vánh đầu tư mà có địa phương ưu đãi dự án, chạy đua hút vốn, đã xuất hiện tình trạng quy hoạch, cấp phép dự án chưa đúng quy định. Quy hoạch của Ninh Thuận - điểm nóng năng lượng tái tạo với hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng, triển khai dự án năm qua, theo Thanh tra Chính phủ, đã lộ diện những mặt trái phía sau hàng loạt dự án điện tái tạo lớn.
Theo Diễn đàn doanh nghiệp
-
“Cởi trói” thị trường điện: Kỳ vọng cú hích thể chế từ Luật Điện lực (sửa đổi)
-
Thế giới dịch chuyển sang quỹ đạo năng lượng mới
-
Kế hoạch năng lượng khẩn cấp của EU có đủ sức hóa giải khủng hoảng?
-
Phát triển năng lượng tái tạo gắn với kinh tế biển: Tháo “nút thắt” để bứt phá
-
Gắn năng lượng tái tạo với kinh tế biển: Hướng đi chiến lược từ thực tiễn phía Nam
-
SeABank lần thứ 7 vào FAST500, củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững
-
Việt - Hàn tăng tốc giao thương: 30 phút “bắt tay” tại sự kiện chốt những thương vụ triệu USD
-
ADB rót 70 tỷ USD cho hạ tầng năng lượng và số hóa châu Á - Thái Bình Dương
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng Nhà nước
-
SeABank ghi nhận kết quả quý I/2026 ổn định, bám sát định hướng kế hoạch năm

