Rosneft yêu cầu Reuters gỡ bài viết về Vostok Oil
![]() |
![]() |
![]() |
Trong bài báo nói rằng Rosneft đang đàm phán với các nhà kinh doanh dầu mỏ quốc tế để thu hút đầu tư vào dự án Vostok Oil và việc thu hút các khoản đầu tư được thực hiện để đổi lấy các hợp đồng cung cấp dầu.
Tuy nhiên, theo nguồn tin của Reuters, bất chấp sự quan tâm của các thương nhân trong việc duy trì khối lượng cung cấp dầu thô của Nga, nhiều người bày tỏ lo ngại về rủi ro do các lệnh trừng phạt chống lại Nga.
Rosneft yêu cầu xóa thông tin này khỏi trang web và công bố lời xin lỗi về thông tin không chính xác. Công ty đã thuê một công ty luật chuyên nghiệp để liên hệ với Reuters về vấn đề này. Rosneft tuyên bố họ có quyền kiện ra tòa để bảo vệ danh tiếng của mình.
Vostok Oil không chịu bất kỳ lệnh trừng phạt nào
Rosneft lưu ý rằng Vostok Oil không phải là một dự án đá phiến hoặc thềm lục địa Bắc Cực và không phải chịu các hạn chế trừng phạt. Gây hiểu lầm cho công chúng, bao gồm cả những người tham gia dự án có thể dẫn đến tổn thất tài chính cho công ty.
“Ngoài ra, Rosneft không cần thu hút các khoản đầu tư vào Vostok Oil để đổi lấy nguồn cung dầu. Tiềm năng tài nguyên của dự án, chất lượng dầu cao và mô hình kinh tế khiến Vostok Oil trở thành một trong những mục tiêu đầu tư hấp dẫn nhất trong ngành năng lượng toàn cầu, điều này được khẳng định qua đánh giá của các ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới”, công ty cho biết thêm.
Rosneft có kế hoạch thành lập một tỉnh dầu khí mới trên bán đảo Taimyr như một phần của dự án Vostok Oil. Trữ lượng hydrocarbon lỏng của Vostok Oil có thể lên tới 6 tỷ tấn.
Ngọc Linh
Theo Teknoblog
-
Nga coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam
-
Rosneft xây dựng tham vọng lớn lao về LNG tại Bắc Cực
-
Cựu chủ tịch Rosneft kiện ngân hàng Rothschild
-
Rosneft phủ nhận cung cấp các sản phẩm dầu cho Triều Tiên
-
Tổng thống Nga Putin làm việc với người đứng đầu Rosneft
-
Siêu “dầu” và siêu “khí” cạnh tranh khủng
- Dân Mỹ có tin vào lời hứa của Tổng thống J.Biden: không ai bị nghỉ việc trong quá trình chuyển đổi năng lượng
- Kế hoạch năng lượng của Tổng thống Biden có quá tham vọng?
- Philippines sẵn sàng sở hữu tên lửa 'cực kỳ sát thương' BrahMos của Ấn Độ?
- 'Phân bua' về luật hải cảnh mới, Trung Quốc 'rủ' Nhật Bản đối thoại xây dựng lòng tin
- Vợ chồng Hoàng tử Harry tiết lộ "thâm cung bí sử" trong hoàng gia Anh
- Trung Quốc dùng chiến thuật "xoa dịu" đối phó kế hoạch châu Á của Mỹ
- Hơn 2,6 triệu người tử vong do COVID-19
- Nghị sĩ Đức mất chức vì bê bối mua bán khẩu trang Trung Quốc
- Nhật Bản tính đưa quân tới quần đảo tranh chấp đối phó Trung Quốc
- Hàng triệu hành khách các hãng hàng không lớn bị lộ thông tin
- Nghi vấn quân đội Myanmar muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, xa rời Trung Quốc
-
Lầu Năm Góc công bố video Iran nã "mưa lên lửa" vào căn cứ có quân Mỹ
-
Xung quanh quyết định không kích Syria của chính quyền Biden
-
Người Mỹ lo ngại về nguồn tài trợ của Trung Quốc với châu Phi
-
Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Iran
-
Trung Quốc lên tiếng khi Đức sắp đưa tàu chiến tới Biển Đông