Dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược thể thao:

Quy định đặt cược 10.000 đồng, ai chơi?

15:32 | 14/08/2013

586 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Về Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế ngày 14/8, nhiều thành viên UBTVQH cho rằng, quy định mức đặt cược chỉ giới hạn từ 10.000 – 1.000.000 là quá thấp và sẽ không ai chơi. Để phù hợp thực tế, có đại biểu đề nghị mức quy định tiền cược thấp nhất cũng phải từ 50.000 – 5.000.000 đồng trong một ngày chơi.

(Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính cho rằng, ở nước ta hiện chưa cho phép tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược thể thao. Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện các hoạt động đặt cược thông qua: Người chơi trong nước tham gia đặt cược quốc tế bất hợp pháp thông qua các trang website của các doanh nghiệp đặt cược ở nước ngoài; Tổ chức đặt cược bất hợp pháp ngay trong nước dưới nhiều hình thức như: dự đoán kết quả bóng đá, cá cược bóng đá...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc ban hành Nghị định của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng khung pháp lý để quản lý hoạt động đặt cược đua ngựa, đua chó. Đồng thời triển khai thí điểm đặt cược bóng đá sẽ đáp ứng được nhu cầu giải trí của một bộ phận dân cư có thu nhập chính đáng và thu hút khách du lịch; Góp phần thu hẹp việc tham gia các hoạt động cờ bạc, cá độ bất hợp pháp và hạn chế các tác động tiêu cực phát sinh...

Tuy nhiên nhiều đại biểu trong TVQH cũng thể hiện nhiều băn khoăn về những quy định trong nghị định kinh doanh đặt cược. Cụ thể với quy định mức đặt cược tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 1.000.000 đồng trong một ngày chơi, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai nêu, liệu quy định này có khống chế được người thu nhập thấp không? Theo bà Mai, quy định mức chơi này chỉ có thể hạn chế người… thu nhập cao, chứ không phải đối tượng thu nhập thấp.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cũng tỏ ra băn khoăn với quy định giới hạn tiền chơi với mức quá thấp như vậy. Theo ông Hiện, với mức đặt cược chỉ giới hạn từ 10.000 – 1.000.000 một ngày là quá thấp, và sẽ không ai chơi. Theo ông, ít nhất mức quy định tiền cược cũng phải từ 50.000 – 5.000.000 đồng mới phản ánh đúng thực tế hiện nay.

Ai được cấp phép đầu tư casino?

Góp ý về Nghị định kinh doanh loại hình casino trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội Ksor Phước thắc mắc nhiều nội dung chưa được sáng tỏ. Chẳng hạn với 5 casino đang hoạt động, có những tác động tích cực và tiêu cực gì, mức độ như thế nào cũng chưa được thể hiện rõ? Tại sao chưa có người Việt Nam ở trong nước tham gia vào loại hình casino cũng chưa được giải thích rõ? Mặt khác cũng chưa thấy có báo cáo tác động đến môi trường, hay báo cáo tác động của các ngành du lịch, thể thao… Ông Phước cũng thể hiện thái độ đồng tình với quan điểm chưa cho người Việt Nam tham chơi ở casino vào thời điểm này.

Tuy nhiên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại cho rằng, trước đây Bộ Chính trị đã có chủ trương cho nghiên cứu thực hiện thí điểm cho người Việt Nam tham gia vào casino, nên nghị định lần này cũng nên cho thực hiện thí điểm. Mặt khác, bà Ngân còn cho rằng người Việt Nam qua Campuchia, hay chạy sang Macao chơi nhiều, dẫn đến chảy máu ngoại tệ. Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét có thể cho người Việt Nam vào casino chơi không?

Trước những ý kiến vừa nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho lĩnh vực này nhạy cảm, vì thế trước mắt chỉ nên cho người nước ngoài chơi ở casino.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì nêu: Ở Việt Nam thì nên có bao nhiêu casino? Casino phải gắn liền với khu vui chơi giải trí tầm cỡ thế nào? Ai được quyền cấp phép, là Bộ trưởng, hay Chủ tịch UBND cấp tỉnh, dự án casino có phải thông qua HĐND không?

Đưa ví dụ về trường hợp thắng bạc 50 triệu USD vẫn còn chưa ngã ngũ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, casino vào sẽ không quản lý được. Vậy Nghị định lần này có nghiên cứu cho người Việt Nam vào casino không? Nếu cho vào thì việc quản lý ra sao?... Chủ tịch Quốc hội và TVQH đã thống nhất để Ban soạn thảo nghị định nghiên cứu lại và sẽ trình ra TVQH vào một phiên họp khác để xem xét.

Trà My

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc