Quý 1, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 11,9%

18:42 | 29/04/2011

680 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I vẫn đạt 1,5 triệu người, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Sở dĩ tăng như vậy là do riêng trong tháng 3 lượng khách du lịch tăng 5%, mặc dù so với tháng trước, giảm gần 50.000 lượt.

Theo thống kê sơ bộ, trong số 475.733 lượt khách đến Việt Nam thì khách đến vì mục đích du lịch thuần tuý đạt 281.296 lượt, chiếm 59,1%. Du khách Trung Quốc vẫn tiếp tục dẫn đầu với 96.467 lượt, tiếp đến là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan và Campuchia. Riêng khách Campuchia, khách Pháp và khách Malaysia có tăng nhẹ từ 5%-19,3% so với tháng 2 còn hầu hết các thị trường khác đều bị giảm.

Khách du lịch quốc tế thăm thị trấn Sa Pa.

Theo lý giải của các chuyên gia ngành du lịch, tháng 3 là thời điểm cuối của mùa cao điểm khách quốc tế tại Việt Nam và du khách thường hướng đến một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, và các nước châu Âu để thưởng thức các lễ hội hoa và mùa xuân. Một nguyên nhân nữa là những bất ổn về tình hình chính trị và thiên tai xảy ra dồn dập trong tháng 3 cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu du lịch của du khách.

Tú Anh