Quảng Ninh: Cao tốc 12.000 tỉ sạt lở nghiêm trọng
Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều đoạn trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh) xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng. Cả nghìn khối đất đá tràn xuống lòng đường. Trong đó, từ nút giao phường Đại Yên (TP Hạ Long) vào đến đoạn An Lạc Viên (huyện Hoành Bồ) đã có gần chục điểm sạt lở.
Dưới lòng đường, nhiều tảng đá kèm những đống đất lớn nằm ngổn ngang chưa được dọn dẹp, phía trên taluy nhiều chỗ bị sạt lở ăn sâu vào bên trong. Đơn vị thi công đã cắm biển báo khu vực sạt lở.
Ông Trần Tuấn Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Biên Cương cho biết, các điểm sạt lở trên cao tốc do lượng mưa tương đối lớn kèm theo địa chất phức tạp, một số vị trí đang xử lý thì gặp mưa.
Ông cho hay, công ty đã cử đơn vị tư vấn xuống hiện trường để khảo sát, đánh giá và đưa ra giải pháp cho tình trạng nêu trên.
![]() |
| Một điểm sạt lở trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ảnh: Minh Cương |
Theo ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn từng bị sạt lở trong năm 2017 và năm nay thêm một số vị trí mới bị ảnh hưởng.
"Đây là dự án BOT nên chủ đầu tư sẽ rà soát lại rồi báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Mỗi điểm sạt lở sẽ có biện pháp gia cố khác nhau. Tuyến cao tốc này có địa chất rất phức tạp, các điểm chỉ cách nhau 500 m đã thay đổi hoàn toàn về địa chất" - ông Diện nói.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng cho hay, hiện chưa thể khẳng định khi nào dự án cao tốc này được đưa vào sử dụng; trước hết các điểm sạt lở phải được khắc phục triệt để, đảm bảo điều kiện lưu thông phương tiện theo quy định.
Trước đó, cuối tháng 3/2017, ông Vũ Văn Diện đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nêu trên, phê bình các nhà thầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện thi công khiến dự án chậm so với kế hoạch.
![]() |
| Những tảng đá lớn từ trên rơi xuống. |
Theo thiết kế, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài gần 60 km, điểm đầu tại QL18 thuộc phường Đại Yên, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn.
Tốc độ thiết kế của cao tốc là 100km/h, chiều rộng nền đường 24,5m. Đây là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường mới theo hình thức BOT, do Công ty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng. Dự án khởi công từ tháng 9/2015 và dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 12/2017. Tuy nhiên, đến nay cao tốc này vẫn chưa hoàn thành.
VNE
-
Giữ gìn và lan tỏa giá trị truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ
-
Quảng Ninh đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời với gần 2.400 MW
-
Thành lập thành phố Quảng Ninh: Mở rộng không gian phát triển, tạo cực tăng trưởng mới
-
Quảng Ninh, Bắc Ninh hội đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
-
TKV tập trung cung ứng đủ than cho sản xuất điện
-
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo


