Quảng Ngãi: Rùa có nguy cơ tuyệt chủng "đi lạc" vào nhà dân
Ngày 1/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực XIV (xã Ba Tơ, Quảng Ngãi), đơn vị đã phối hợp cùng UBND xã Ba Tơ tổ chức thả một cá thể rùa đầu to về lại môi trường tự nhiên. Đây là cá thể được người dân phát hiện khi bò vào nhà và đã giao nộp lại cho Hạt Kiểm lâm.
Cụ thể, ông Mai Xuân Dung (xã Ba Tơ) khi đang ở nhà thì bắt gặp một cá thể rùa lạ bò vào nhà. Sau khi tra khảo trên mạng, ông Dung đã biết được đây là loại động vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam, thế giới và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Sau đó, ông Dung đã báo cho chính quyền địa phương và trao lại cho Hạt Kiểm lâm để đưa cá thể rùa đầu to này về lại rừng.
![]() |
| Người dân trao lại cá thể rùa đầu to quý hiếm cho lực lượng chức năng. |
Khi tiếp nhận cá thể rùa quý hiếm này, Hạt Kiểm lâm đã kiểm tra tình trạng sức khỏe, kích thước và sự phát triển của rùa. Sau đó, đơn vị nghiên cứu khu vực phù hợp để đưa rùa đầu to trở lại môi trường tự nhiên, thích hợp cho sự phát triển của loài động vật quý hiếm này. Địa điểm được Hạt Kiểm lâm Khu vực XIV và UBND xã Ba Tơ lựa chọn thả lại tự nhiên là khu vực rừng phòng hộ hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ).
![]() |
| Sau khi thả lại về môi trường tự nhiên, cá thể rùa đã nhanh chóng thích nghi và tìm nơi trú ẩn. |
Được biết, Rùa đầu to là loại có đuôi dài gần bằng với thân, phần đầu được phủ bởi các mảng sừng cứng và không thụt vào mai được như các loại rùa khác. Đồng thời, hàm của loài rùa này tạo thành móc giống mỏ vẹt, đây là đặc điểm nhận dạng cơ bản của rùa đầu to Platysternon megacephalum.
Môi trường sinh sống của Rùa đầu to là tại các khe suối trong rừng, nơi có nguồn nước trong và chảy chậm. Khu vực sinh sống thường ở độ cao trên 600m so với mặt nước biển tại nhiều khu rừng tự nhiên trải từ miền Bắc đến hết miền Trung và Tây Nguyên.
Tập tính sinh sống của loài rùa này là ẩn nấp dưới các tảng đá hoặc phơi nắng trên bờ suối vào ban ngày. Ban đêm, rùa s đi tìm thức ăn là các động vật không xương sống, thân mềm hoặc động vật giáp xác nhỏ. Khi trưởng thành rùa đầu to có thể đạt kích thước mai khoảng hơn 20 cm.
![]() |
| Rùa đầu to bò vào nhà người dân là loại động vật quý hiếm, nằm trong danh sách đỏ của thế giới và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. |
Loài rùa đầu to này được liệt kê vào danh sách bảo vệ, cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ thế giới. Vì tình trạng săn bắt, buôn bán quá mức nên rùa đầu to đang là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nếu không được ngăn chặn. Ở Việt Nam, rùa đầu to thuộc nhóm IB trong danh sách được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt, các hành vi xâm hại liên quan đến rùa đầu to sẽ bị nghiêm túc xử phạt và mức độ phạt là rất nặng.
Phúc Nguyên
-
Quảng Ngãi: Liên tiếp 4 trận động đất trong chưa đầy 8 tiếng
-
Dấu ấn phát triển đô thị trung tâm, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội Quảng Ngãi
-
Quảng Ngãi: Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại xã Ba Động
-
[VIDEO] Quảng Ngãi khẳng định bảo đảm nguồn vật tư, vật liệu cho san lấp mặt bằng Dự án NCMR NMLD Dung Quất
-
Thông xe nút giao Trì Bình: Mở lối kết nối mới cho Khu Kinh tế Dung Quất
-
Hà Nội cấm xe khách trên 16 chỗ, xe tải qua khu vực thi công cầu Tứ Liên
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra thiếu sách giáo khoa
-
Tin tức nổi bật ngày 16/10: Người dân gửi hơn 11,43 triệu tỷ đồng vào ngân hàng
-
Hà Nội cấm ô tô rẽ phải lên cầu Thăng Long
-
52 cặp đôi công nhân trọn vẹn niềm vui trong lễ cưới tập thể




