Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Tổng thu ngân sách trong 20 năm đạt gần 54.000 tỷ đồng

07:49 | 26/11/2023

514 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 25/11, Quận ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận (25/11/2003 - 25/11/2023).

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết: Năm 2003, quận Hoàng Mai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của 9 xã thuộc huyện Thanh Trì và 5 phường thuộc quận Hai Bà Trưng.

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Tổng thu ngân sách trong 20 năm đạt gần 54.000 tỷ đồng
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai.

Thời đầu thành lập, quận có dân số trên 187.000 người, với hạ tầng kỹ thuật đô thị manh mún, chắp vá, đời sống người dân phần lớn còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ chưa được kiện toàn đầy đủ để đáp ứng yêu cầu công việc khi chuyển mô hình quản lý từ nông thôn sang đô thị...

Qua 20 năm qua xây dựng và phát triển, đến nay, giá trị sản xuất bình quân hằng năm liên tục duy trì tốc tăng trưởng đạt 2 con số từ 10,06% - 16,5% đảm bảo phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách sau 20 năm đạt gần 54.000 tỷ đồng, tăng thu hằng năm bình quân đạt 9%.

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Tổng thu ngân sách trong 20 năm đạt gần 54.000 tỷ đồng
Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai phát biểu tại buổi lễ.

Quận Hoàng Mai đã triển khai 817 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư gần 70.000 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng khung của quận được tập trung đầu tư xây dựng, từng bước khớp nối hạ tầng khu vực với các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư. Ngân sách quận hằng năm đều dành trên 50% đầu tư cho giáo dục. Nhiều năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo quận luôn đứng tốp đầu của Thành phố.

Ông Nguyễn Minh Tâm khẳng định, bước vào chặng đường mới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai quyết tâm phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục các khó khăn, thách thức, đoàn kết, đồng lòng phấn đấu xây dựng và phát triển quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước.

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Tổng thu ngân sách trong 20 năm đạt gần 54.000 tỷ đồng
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, đề nghị quận Hoàng Mai cần cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ và tiếp tục phát huy các lợi thế, tiềm năng của mình để nhanh chóng đưa quận phát triển toàn diện.

“Trước yêu cầu và thời cơ mới, đòi hỏi hệ thống chính trị quận cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu trở thành một "cực tăng trưởng", động lực lan tỏa phát triển khu vực phía Nam của Thủ đô”, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu.

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Tổng thu ngân sách trong 20 năm đạt gần 54.000 tỷ đồng
Ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị, quận Hoàng Mai tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong từng giai đoạn cụ thể, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cần lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa để chỉ đạo thực hiện. Quận cũng cần phát huy và khai thác hiệu quả lợi thế, khơi thông các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng phát triển; khuyến khích, thu hút, tạo cơ hội để các doanh nghiệp lớn vào đầu tư trên địa bàn quận.

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Tổng thu ngân sách trong 20 năm đạt gần 54.000 tỷ đồng
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao bằng khen cho các cá nhân.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch. Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, phải coi giải phóng mặt bằng là khâu đột phá. Nghiên cứu phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh trên cơ sở liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội công nghệ thông tin.

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Tổng thu ngân sách trong 20 năm đạt gần 54.000 tỷ đồng
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND Thành phố trao Bằng khen cho các tập thể.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tin tưởng, với những thành tích đã đạt được trong hơn 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để xây dựng quận Hoàng Mai trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Quang Phú