Phú Thọ: Triệt phá đường dây "sản xuất" giấy khám sức khỏe giả

21:08 | 05/05/2017

6,789 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 5/5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) cho biết đã triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, qua công tác nắm bắt thông tin trên địa bàn, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Hải (29 tuổi, ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ) là đối tượng thường xuyên rao bán giấy khám sức khỏe giả cho người có nhu cầu xin việc trên mạng Internet.

Sau một thời gian xác minh, ngày 16/4, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Thị Hải cùng tang vật là 6 tờ giấy khám sức khỏe có đóng dấu của nhiều bệnh viện Trung ương và địa phương cùng chữ ký và dấu chức danh của bác sỹ chuyên khoa. Còn phần ghi thông tin người khám sức khỏe thì bỏ trống.

phu tho triet pha duong day san xuat giay kham suc khoe gia
3 đối tượng trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe và bán qua mạng.

Từ lời khai của Hải, cơ quan điều tra bắt giữ thêm Nguyễn Thị Thủy (37 tuổi, ở thị xã Phú Thọ); Nguyễn Thị Thuyết (39 tuổi, ở xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, Phú Thọ); Lê Trần Tiến (26 tuổi, ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lương Văn Chiện (24 tuổi, ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng 16 con dấu tròn có ghi các dòng chữ “Bệnh viện Nam Thăng Long”, “Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương” và các loại dấu chức danh; 357 mẫu giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy ra viện, giấy xác nhận nằm viện có đóng dấu 2 bệnh viện trên, hơn 600 phôi mẫu giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận và giấy xác nhận nằm viện.

Công an thị xã Phú Thọ xác định, Tiến làm quen với Thuyết và Lương Văn Chiện qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, cả ba cấu kết với các đối tượng còn lại làm giả giấy tờ và con dấu.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Chiện và Lê Thị Hồng (27 tuổi, ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi của các đối tượng còn lại.

Xuân Hinh