Phú Thọ: Người dân làm cáng tre đưa Bí thư xã đi cấp cứu

18:56 | 30/07/2018

904 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Do ảnh hưởng của mưa lũ, đập tràn xã Lai Đồng bị ngập nên người dân phải kết bè bằng tre, đưa ông Hà Thanh Vận - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Sơn (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) đi cấp cứu.
phu tho nguoi dan lam cang tre dua bi thu xa di cap cuuCảnh báo lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ
phu tho nguoi dan lam cang tre dua bi thu xa di cap cuuPhú Thọ: Người dân "đánh vật" với bùn sau khi nước lũ rút
phu tho nguoi dan lam cang tre dua bi thu xa di cap cuuNước sông dâng cao, tàu bè trôi tự do đâm hỏng cầu ở Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, sáng 29/7, ông Hà Thanh Vận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Sơn bị đau bụng dữ dội. Lo ngại tình trạng sức khỏe xấu đi, người thân, hàng xóm đã đưa ông này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn. Để đến được bệnh viện, họ phải vượt qua đập tràn xã Lai Đồng.

phu tho nguoi dan lam cang tre dua bi thu xa di cap cuu
Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ nên đập tràn bị ngập, người dân phải làm cáng võng bằng tre khiêng ông Vận vượt lũ đi cấp cứu.

Liên quan đến sự việc, ông Phùng Thanh Chang - Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn cho hay, ông Vận bị viêm tụy cấp. Hiện, ông Vận đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, tình trạng sức khỏe vẫn chưa hồi phục.

Đây không phải lần đầu tiên người dân xã Lai Đồng vượt lũ đưa người đi cấp cứu. Trước đó, tháng 8/2016, người dân nơi đây cũng vượt lũ đưa một sản phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc