Phú Thọ: Cứu sống thai phụ 36 tuần bị ong đốt đến nguy kịch

15:23 | 04/09/2018

1,261 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chị Vũ Thị Kim Huệ đang mang thai tuần thứ 36 bị ong đốt dẫn tới sốc phản vệ, hôn mê, nguy kịch…
phu tho cuu song thai phu 36 tuan bi ong dot den nguy kichThi thể người phụ nữ ở Phú Thọ trôi dạt xuống Bắc Ninh
phu tho cuu song thai phu 36 tuan bi ong dot den nguy kichPhú Thọ: Thiếu tiền tiêu xài, 5 thanh niên rủ nhau đi cướp
phu tho cuu song thai phu 36 tuan bi ong dot den nguy kichPhú Thọ: Đi đánh cá, phát hiện thi thể dưới suối

Khoảng 16h45 ngày 2/9, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) tiếp nhận thai phụ Vũ Thị Kim Huệ (đang mang thai tuần 36, ở xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng) bị ong đốt dẫn đến sốc phản vệ, hôn mê, nguy kịch.

Xác định đây là trường hợp sốc phản vệ đặc biệt nghiêm trọng và rất khó xử trí vì bệnh nhân đang mang thai ở tuần thứ 36, mỗi mũi tiêm chống sốc cho mẹ lại là điều bất lợi cho thai nhi. Các bác sĩ xác định bệnh nhân có thể phải mổ cấp cứu để cứu sản phụ và đảm bảo an toàn cho thai nhi.

phu tho cuu song thai phu 36 tuan bi ong dot den nguy kich
Các bác sĩ đang cấp cứu cho chị Huệ (Ảnh BVĐK Hùng Vương).

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã phát động "báo động đỏ" trong toàn bệnh viện để cấp cứu cho bệnh nhân.

Do tác dụng của các thuốc cấp cứu đối với mẹ, thai nhi rơi vào tình trạng xấu, mạch nhanh và diễn biến theo chiều hướng suy thai. Trước tình trạng này, các bác sĩ đã hội ý và đưa ra kết luận: Phải mổ lấy thai nhi càng nhanh càng tốt, đây là biện pháp duy nhất để có thể cứu cả sản phụ và thai nhi.

Sau khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, cháu bé có niêm mạc nhợt nhạt, da toàn thân tím tái, phản xạ yếu, mạch rốn chậm, nhịp tim chậm. Sau 15 phút hồi sức tích cực, cháu bé đã dần hồi phục.

phu tho cuu song thai phu 36 tuan bi ong dot den nguy kich
Sức khỏe của cháu bé đang dần ổn định (Ảnh BVĐK Hùng Vương).

Bé được lưu tại buồng hồi sức sơ sinh dưới sự giám sát đặc biệt của các bác sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng của liên khoa, phụ sản và sơ sinh.

Trong phòng mổ, các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực cho sản phụ, các chỉ số sinh tồn của chị Huệ dần cải thiện, tình trạng phản vệ và sốc được kiểm soát.

Sáng 4/9, mẹ con sản phụ đã được gặp nhau.

X.Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc