Phú Thọ: 6 nhà dân bị sập, hàng trăm hộ phải di dời vì mưa lũ

11:05 | 21/07/2018

3,268 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 6 ngôi nhà bị sập, hàng trăm hộ dân phải di dời và hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập...
phu tho 6 nha dan bi sap hang tram ho phai di doi vi mua luPhú Thọ: Lên phương án chống lũ lụt
phu tho 6 nha dan bi sap hang tram ho phai di doi vi mua luPhú Thọ: Gần 14 tấn cá chết nghi do xả lũ

Huyện Hạ Hòa: Ngày 20/7, địa bàn huyện xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng. Đến 12h trưa, nước sông lên nhanh trên mức báo động III. Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng, nhiều nhà cửa của người dân chìm trong nước.

phu tho 6 nha dan bi sap hang tram ho phai di doi vi mua lu
Người dân Hạ Hoà phải dùng thuyền để đi lại - ảnh CTV.

Đến 15h, gần 700m trên tổng chiều dài 2.000m của tuyến đê Đồng Phạm nước đã tràn cao hơn từ 40cm tới 50cm. Hiện, các đoạn đê xung yếu đã được xử lý. Nhiều khu vực thuộc các xã Hiền Lương, Vụ Cầu bị cô lập. Hơn 20 hộ dân trên tổng số 70 hộ của khu 6 phải di dời đến khu vực cao hơn.

phu tho 6 nha dan bi sap hang tram ho phai di doi vi mua lu
Chiếc ôtô của người dân Thanh Sơn chìm sâu trong nước - ảnh CTV

Tính tới 17h ngày 20/7, gần 1.500 hecta lúa, hoa màu và cây ăn quả đã bị ngập úng; 282 hộ dân phải di dời do ngập và sạt lở; 744 hộ dọc hai bên sông Thao và các xã gần ngòi tiêu lớn có nguy cơ bị ngập, sẵn sàng di dời. Nhiều tuyến đê tại các xã Y Sơn, Phụ Khánh, Lệnh Khanh, Đan Thượng, Vụ Cầu, Liên Phương đã bị tràn.

phu tho 6 nha dan bi sap hang tram ho phai di doi vi mua lu
Nước sông dâng cao khiến cho diện tích ngô trồng ở bãi sông bị ngập úng (Ảnh PTO)

Huyện Cẩm Khê: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Cẩm Khê, đến thời điểm 17h ngày 20/7, toàn huyện có 17 hecta lúa lai và 12 hecta ngô, rau màu bị ngập úng tại các xã Tiên Lương, Tuy Lộc, Ngô Xá, Sai Nga…

Huyện Tam Nông: Từ ngày 18/7 đến 20/7, trên khu vực thượng nguồn sông Bứa xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao, gây ngập úng 25 hecta hoa màu ở các xã Tề Lễ, Quang Húc, Xuân Quang. Tính đến 18h ngày 20/7, nước sông Bứa lên cao gần mép vườn của một số hộ dân thuộc khu 2 (xã Tề Lễ) nguy cơ mực nước tiếp tục dâng cao, gây ngập nhà, thiệt hại tài sản. UBND xã Tề Lễ đã tổ chức di dời khoảng 20 hộ dân khu vực bãi sông.

Huyện Tân Sơn: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tân Sơn, tính đến thời điểm 10h ngày 20/7, trên địa bàn huyện có 6 nhà dân bị ngập, 10 nhà có nguy cơ bị ngập, di dời tổng cộng 13 hộ dân, 35,4 hecta hoa màu bị ngập. Mưa lớn khiến sạt lở 150m3 đất đá tại các vị trí đường: 316D qua khu Sặt - Vinh Tiền, vị trí Khu Mận Gạo đường từ UBND xã Vinh Tiền đi Kim Thượng, điểm Dốc Đỏ đi Xuân Sơn. Nước lũ ở các suối, cầu tràn dâng cao khiến một số đường liên thôn, liên xã bị chia cắt.

Huyện Thanh Sơn: Mưa lũ gây ngập úng 26,5 hecta lúa. Đến nay, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thanh Sơn và các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa bão, đặc biệt tổ chức lực lượng duy trì 24/24h canh gác tại các vị trí trọng điểm…

X.Hinh (tổng hợp)