Phóng sự ảnh về vụ ám sát Tổng thống Kennedy

07:00 | 21/11/2013

3,603 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày mai (22/11), nước Mỹ sẽ kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. Nhân dịp này, hãng tin AP đã đăng tải một phóng sự ảnh về vụ ám sát lịch sử này.

>> 50 năm sau vụ ám sát Kennedy: Đâu là sự thật?

Dân chúng nồng nhiệt đón chào Tổng thống John F. Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy khi ông và phu nhân đến sân bay Dallas Love Field, Texas, ngày 22/11/1963.

Xe chở nhân viên mật vụ chạy sau chiếc limousine chở Tổng thống Kennedy và phu nhân, trong thành phố Dallas, Texas, 22/11/1963

Hình ảnh cho thấy dường như Tổng thống Kennedy giơ tay lên đầu chỉ vài giây sau khi ông bị bắn trong lúc đoàn xe chạy ngang tòa nhà Texas School Book Depository tại Dallas, ngày 22/11/1963

Chiếc xe chở Tổng thống chạy nhanh trên đường Elm về hướng chiếc cầu trên xa lộ Stemmons sau khi ông bị bắn tại Dealey Plaza ở Dallas, Texas, ngày 22/11/1063.

Hai phụ nữ đứng bên ngoài Bệnh viện Parkland bật khóc khi nghe tin Tổng thống Kennedy qua đời vì trúng đạn khi đoàn xe của Tổng thống chạy trong thành phố Dallas, 22/11/13.

Lee Harvey Oswald bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, Dallas, Texas, 22/11/13

Nhân viên Nhà Trắng đến viếng linh cữu Tổng thống Kennedy. Thi hài của tổng thống được đặt trong quan tài phủ quốc kỳ trong Phòng Đông của Executive Mansion ở Washington, ngày 23/11/1963

Dân chúng đứng hàng dài dọc theo đường trong đêm chờ vào viếng linh cữu Tổng thống Kennedy, 24/11/1963

Phụ nữ bật khóc trước cảnh đoàn xe ngựa chở linh cữu Tổng thống John F. Kennedy đến trụ sở Quốc hội, ngày 24/11/1963.

Bà Jacqueline Kennedy, các con Caroline và John Jr, và Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy tại trụ sở Quốc hội ở Washington, ngày 24/11/1963.

Lee Harvey Oswald, bị cáo buộc ám sát Tổng thống John F. Kennedy, nằm trên cáng sau khi bị bắn vào bụng tại Dallas, Texas, ngày 24/11/1963

Đại diện của tất cả các quân chủng khiêng linh cữu Tổng thống John F. Kennedy ra khỏi Nhà thờ St Matthew tại Washington, ngày 25/11/1963.

Con trai 3 tuổi của Tổng thống Kennedy, John F. Kennedy Jr, giơ tay chào linh cữu của thân phụ tại Washington, ngày 25/11/1963.

Cựu Ðệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy đi về phía mộ của phu quân tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Virginia, ngày 28/11/1963

Nh.Thạch

AP