Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin về "phố đèn đỏ Sài Thành"
>> Cơ quan chức năng 'bất lực' ở 'phố đèn đỏ Sài Thành'
>> Cận cảnh lối ăn chơi trụy lạc ở phố 'đèn đỏ' Sài Thành
Ngày 24/6, Văn phòng Chính phủ đã có công văn về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh Nam Định, TP HCM, Hải Phòng về việc xử lý thông tin báo nêu trước tình hình tệ nạn mại dâm ở địa phương.

Những hình ảnh trụy lạc ở “phố đèn đỏ Sài Thành”.
Vừa qua, các báo điện tử đã phản ánh tình trạng tình hình tệ nạn mại dâm ở một số địa phương (TP HCM, Hải Phòng, Nam Định) diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hình thức hoạt động mại dâm mới, có đường dây, tổ chức, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhóm phóng viên PetroTimes cũng đã có loạt bài phải ánh tình trạng này. (Cơ quan chức năng 'bất lực' ở 'phố đèn đỏ Sài Thành'; Cận cảnh lối ăn chơi trụy lạc ở phố 'đèn đỏ' Sài Thành)
Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương liên quan, kiểm tra vấn đề báo nêu, cung cấp thông tin đầy đủ tới cơ quan thông tấn báo chí, có chỉ đạo kịp thời đối với các tỉnh, thành phố nêu trên.
Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phải báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/7/2013.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Nam Định khẩn trương đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm tại địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/7/2013.
N.H
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai
