Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn ở Hà Giang

07:30 | 02/02/2016

1,319 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Giang.
pho thu tuong chi dao giai quyet vu tai nan o ha giangHà Giang: Xe tải lao xuống vực, 7 người thương vong
pho thu tuong chi dao giai quyet vu tai nan o ha giangXe của đoàn từ thiện bốc cháy ở Mèo Vạc

Như PetroTimes đưa tin, khoảng 22h ngày 30/1, ôtô tải mang biển kiểm soát 23C-004.45 do Nông Văn Quốc (ở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang) điều khiển, trên xe có 7 người.

Khi đi đến thôn Bản Cát 2 (xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, Hà Giang), thì mất lái lao xuống vực sâu khoảng 200 mét. Vụ tai nạn khiến 4 người chết và 3 người bị thương nặng.

pho thu tuong chi dao giai quyet vu tai nan o ha giang
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Các nạn nhân là quản lý và công nhân thi công dự án nâng cấp tuyến đường Mậu Duệ (Yên Minh) - Minh Ngọc (Bắc Mê), đang trên đường sang lán trại công trình. Do khu vực xảy ra tai nạn vắng người và chiếc xe lao xuống vực sâu nên đến trưa 31/1, người dân mới phát hiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi nạn nhân bị thương, đồng thời yêu cầu chính quyền và các cơ quan chức năng Hà Giang khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương, điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định.

 

Thiên Minh