Phố đi bộ Nguyễn Huệ trước ngày khánh thành

15:16 | 23/04/2015

4,171 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM đang dần hoàn thiện, người dân đã bắt đầu đến tham quan và nhiều hạng mục đã chạy thử.

Phố Nguyễn Huệ có chiều dài 670m, rộng 64m. Gồm các hạng mục xây dựng chính: nâng cấp, cải tạo mặt đường và vỉa hè hiện hữu bằng lát đá tự nhiên thành quảng trường đi bộ; Xây lại hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và mảng xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật, đài phun nước...

Đồng thời, công trình sẽ xây ngầm trung tâm điều khiển ánh sáng, nhạc nước, âm thanh, camera, nhà vệ sinh công cộng... 

Tổng kinh phí đầu tư công trình quảng trường khu vực đường Nguyễn Huệ gần 430 tỷ đồng.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đang vào giai đoạn cuối cùng, trước khi đi vào sửa dụng

Phần thi công gần bến Bạch Đằng đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn chờ dỡ rào chắn và hoạt động phục vụ khách tham quan

Trang trí hoa, cây xanh phía trước tòa nhà UBND TP HCM

Hàng sứ trắng phía trước tòa nhà UBND TP HCM đã nở hoa

Cây lộc vừng dọc phố đi bộ cũng trở lại sức sống sau khi được chuyển đến đây

Đèn tín hiệu giao thông có âm thanh, đèn chiếu sáng nghệ thuật cũng được lắp đặt hoàn thiện

Các ô vuông dành cho phần chiếu ánh sáng nghệ thuật

Công nhân làm vệ sinh phần gạch trên lối đi bộ

Đèn chiếu sáng cũng được thiết kế đặc biệt tại phố đi bộ đầu tiên của TP HCM

Nhạc nước chạy thử vào ban đêm

Dự kiến ban đầu, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ cấm các phương tiện lưu thông để phục vụ khách tham quan vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật. Sau đó sẽ phục vụ cả tuần

Nguyễn Hiển

(Theo Năng lượng Mới)