Philippines đưa phán quyết về Biển Đông ra Liên Hợp Quốc
![]() |
| Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: UN) |
"Phán quyết này đã trở thành một phần của luật pháp quốc tế, vượt ra ngoài sự thỏa hiệp, vượt ra ngoài tầm của các chính phủ để có thể giảm nhẹ hay bác bỏ”, hãng tin Inquirer dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong bài phát biểu trực tuyến tại kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9.
Người đứng đầu chính phủ Philippines nhấn mạnh: "Chúng tôi kiên quyết phản đối các nỗ lực phá hủy phán quyết này".
Mặt khác, ông Duterte cũng cảm ơn các nước đã ủng hộ phán quyết, ủng hộ chiến thắng này của Philippines. “Chúng tôi hoan nghênh việc ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ phán quyết, điều đó cho thấy sự chiến thắng của lý trí trước sự hấp tấp, của luật pháp trước sự rối loạn", ông nói.
Gần đây, Anh, Pháp và Đức đã cũng gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển), đồng thời bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về "đường chín đoạn" ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 22/9 đã hoan nghênh động thái này của 3 nước châu Âu. "Chúng tôi hoan nghênh Anh, Đức và Pháp bác bỏ các yêu sách hàng hải trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Trung Quốc phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi cùng các quốc gia đồng minh bác bỏ quan điểm cho rằng chân lý thuộc về kẻ mạnh", ông Pompeo viết trên Twitter.
Phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực quốc tế là chiến thắng dành cho Philippines sau khi theo đuổi vụ kiện Trung Quốc vì yêu sách chủ quyền "đường lưỡi bò" (hay đường chín đoạn) phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là "đường chín đoạn".
Trung Quốc nhiều lần tuyên bố không công nhận phán quyết. Chính quyền của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng từng phát tín hiệu gác phán quyết sang một bên khi ông muốn Philippines xích lại gần Trung Quốc trong khi xa rời dần đồng minh truyền thống, Mỹ.
Theo Dân trí
-
Trung Quốc siết xuất khẩu nhiên liệu, thị trường diesel toàn cầu thêm căng thẳng
-
Vì sao nhập khẩu LNG của Trung Quốc liên tiếp giảm?
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác với Liên Hợp Quốc
-
Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
-
Ấn Độ thiếu hụt nguyên liệu lọc dầu?
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ tiến độ, nguồn vốn từng dự án điện
-
UBTVQH đề nghị làm rõ các động lực tăng trưởng năm 2027
-
UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo dân nguyện trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
-
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xác nhận tàu NV Sunshine không bị tấn công tại eo biển Hormuz
-
Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

