Phát hiện biến chủng SARS-CoV-2 mới đáng quan tâm ở Nam Phi
![]() |
| Biến chủng mới SARS-CoV-2 đã xuất hiện và lây lan ở một số nước châu Phi từ tháng 5 (Ảnh minh họa: DW). |
Theo hãng tin Business Standard, các chuyên gia của Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia Nam Phi và Viện nghiên cứu KwaZulu-Natal đã xác định được biến chủng mới của SARS-CoV-2 và đặt tên là C.1.2.
Biến chủng đáng quan tâm này được phát hiện lần đầu tiên tại tỉnh Mpumalanga và Gauteng vào tháng 5 năm nay khi Nam Phi chuẩn bị bước vào làn sóng Covid-19 thứ ba. Tính đến giữa tháng này, C.1.2 đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh của Nam Phi và xuất hiện tại nhiều nước khác.
"C.1.2 đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh của Nam Phi và 7 nước khác ở khu vực châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại dương", các tác giả nghiên cứu cho hay.
Theo nghiên cứu, C.1.2 có tổng cộng 59 đột biến so với chủng đầu tiên của SARS-CoV-2 phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trong các đột biến đó có đột biến được cho có thể làm tăng khả năng lây nhiễm của virus, giảm hiệu quả của kháng thể.
Các nhà khoa học hiện tiếp tục theo dõi đà lây lan của biến chủng này và đánh giá liệu các đột biến mới có khiến biến chủng C.1.2 dễ lây lan và dễ né miễn dịch hơn hay không.
Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê 4 biến chủng vào nhóm "đáng lo ngại" gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta - những biến chủng dễ lây lan và né kháng thể hơn. Trong khi nhóm biến chủng đáng quan tâm đã được đặt tên gồm có Eta, Iota, Kappa và Lambda.
Theo Dân trí
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

