Phát hiện 3 kg ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất
Ngày 26/2, thông tin từ Cục Hải quan TPHCM cho biết cơ quan này vừa phát hiện một vụ vận chuyển hơn 3,1 kg chất ma túy qua đường xuất cảnh.
Vụ việc được cơ quan này phát hiện vào chiều 24/2, tại thời điểm trên trong khi tiến hành làm thủ tục xuất cảnh cho ông Trần Minh Đạt (SN 1971, quốc tịch Việt Nam) từ TP.HCM đi Sydney (Úc) trên chuyến bay mang số hiệu VN773. Đội thủ tục quản lý xuất nhập cảnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện nghi vấn trong hành lý ký gửi của ông Đạt.

12 túi ma túy được Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất thu giữ
Tiến hành kiểm tra số hành lý nói trên, lực lượng hải quan đã phát hiện 12 túi ni lông quấn băng keo màu vàng, phủ lớp cà phê bên ngoài, ép mỏng được giấu ở giữa hai lớp bìa carton của thùng đựng áo quần cá nhân. Bên trong các túi này chứa chất bột trắng ngà, tổng trọng lượng 3.162,7 gram (tương đương hơn 3,1kg ma túy)
Bằng phương pháp thử nhanh số chất bột trắng trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã xác định số chất trắng trên là heroin. Kết quả này trùng khớp với kết quả giám đinh của Phòng giám định khoa học kĩ thuật (PC45) Công an TPHCM.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TPHCM điều tra, xử lý.
Thùy Trang
-
Tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Thái Lan
-
Người đứng đầu có thể bị xem xét kỷ luật nếu để ma túy “nóng” trên địa bàn
-
Bộ Công an lấy ý kiến “Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy”
-
Quốc hội thống nhất bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng và làm thuốc giả
-
Phải giải quyết hiệu quả cả hai vấn đề về “nguồn cung” và “nguồn cầu” liên quan đến ma túy
-
Sửa Luật Địa chất và khoáng sản: Cần hoàn thiện cơ chế quản lý đất hiếm
-
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới

