Phát động Giải báo chí về “Văn hóa ứng xử”

08:50 | 20/08/2019

263 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, nhà báo trong thực hiện tuyên truyền về văn hóa ứng xử, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa sâu rộng trong xã hội.    
phat dong giai bao chi ve van hoa ung xu
Toàn cảnh phát động Giải báo chí về "Văn hóa ứng xử"

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được tổ chức nhằm vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc có nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

phat dong giai bao chi ve van hoa ung xu
Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại lễ phát động

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho hay, bên cạnh những tác phẩm phê phán về những hành vi thiếu văn hóa, dòng chủ lưu của các tác phẩm tham dự giải vẫn phải phát hiện các điển hình, các nhân tố mới để tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Các tác phẩm dự Giải báo chí về "Văn hóa ứng xử" có nội dung tuyên truyền về xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ và tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tuyên truyền về trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia lễ hội; tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia giao thông; tuyên truyền, nêu gương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử…

Thể loại báo chí được xét trao giải là các tác phẩm báo chí thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp); được đăng tải trong thời gian từ ngày 1/9/2019-30/6/2020.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự giải tối đa không quá 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 5 kỳ. Tác giả có tác phẩm dự giải không trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc không trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc đang bị cơ quan điều tra về các sai phạm có liên quan. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ, công bố ở các thời điểm khác nhau, không có tên loạt bài. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu như: thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh...

Cơ cấu giải thưởng gồm Giải tập thể và Giải cá nhân. Trong đó, Giải tập thể gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; Giải cá nhân gồm: 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 Khuyến khích.

Các tác phẩm dự thi gửi về Cục Thông tin Cơ sở (số 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi đến 17 giờ, ngày 30/6/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Dự kiến, Lễ tổng kết và trao Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử” sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/2020.

Phú Văn

phat dong giai bao chi ve van hoa ung xu

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2019
phat dong giai bao chi ve van hoa ung xu

Phát động giải báo chí với phát triển bền vững
phat dong giai bao chi ve van hoa ung xu

Phát động cuộc thi “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”
phat dong giai bao chi ve van hoa ung xu

Chủ tịch nước: “Nhà báo không uốn cong ngòi bút trước cám dỗ, tiêu cực”
phat dong giai bao chi ve van hoa ung xu

Trao giải báo chí tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm