Phá sới bạc trong rừng keo

14:54 | 27/02/2014

1,256 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 26/2, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ án để đề nghị truy tố các đối tượng đánh bạc trong khu vực rừng keo vừa bị bắt giữ.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an thị xã Thái Hòa thấy nổi lên nhóm cờ bạc thường xuyên sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực rừng keo giáp ranh giữa thị xã Thái Hòa với huyện Nghĩa Đàn. Thủ đoạn của các đối tượng đánh bạc hết sức manh động, thường xuyên thay đổi địa điểm, có lực lượng cảnh giới bên ngoài.

4 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ 

Sau một thời gian mật phục, chiều ngày 20/2, các sinh sát phát hiện có một nhóm thanh niên đang tụ tập tại lô keo của gia đình ông Nguyễn Đăng Hợp, thuộc dốc cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, giáp với ranh với huyện Nghĩa Đàn. Xác định đây là nhóm đối tượng đánh bạc di động, tổ công tác chia làm 3 mũi trinh sát bao vây tiếp cận mục tiêu, bắt quả tang các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã vô hiệu hóa được đối tượng cảnh giới. Ngay lúc đó, 2 mũi các trinh sát khác nhanh chóng ập vào sới bạc bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang đang chụm đầu sát phạt nhau, đó là Lê Đức Dũng (SN 1976), trú tại xóm Tân Phong, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn), Nguyễn Thế Hiến (SN 1971), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1983) đều trú tại xóm Xình, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn và Võ Sỹ Quốc (SN 1953), trú tại xóm Tân Lập, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn).

Ngoài ra cơ quan chức năng còn lập biên bản thu giữ 12 triệu đồng, 8 xe máy, 7 điện thoại di động, 4 con xúc xắc và 1 bộ bát đĩa. Riêng đối tượng bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đang phối hợp cùng gia đình kêu gọi, vận động ra đầu thú.

                                                         Hữu Trọng