OPEC+ nhất trí hoãn tăng sản lượng dầu
![]() |
| Logo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) bên ngoài trụ sở chính tại Vienna, Áo. Ảnh Reuters |
Tám thành viên của OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng vào tháng 12 như một phần của kế hoạch nhằm dần dần nới lỏng mức hạn chế sản lượng gần đây nhất của nhóm - cắt giảm 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd).
Tuy nhiên, nhu cầu yếu và dữ liệu kinh tế đã làm dấy lên mối lo ngại trong nhóm về việc bổ sung thêm nguồn cung, các nguồn tin tiết lộ với Reuters vào tuần trước trước quyết định hoãn đợt tăng giá được đưa ra vào Chủ Nhật 3/11.
Tám quốc gia đã quyết định gia hạn cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày thêm một tháng cho đến cuối tháng 12, OPEC cho biết trong một tuyên bố. Họ cũng "tái khẳng định cam kết chung của mình là đạt được sự tuân thủ hoàn toàn" với các mục tiêu sản lượng, tuyên bố cho biết.
Giá dầu đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước ở mức trên 73 đô la một thùng, một phần được hỗ trợ bởi triển vọng trì hoãn thêm việc tăng sản lượng của OPEC+. Mặc dù vậy, dầu thô Brent vẫn không cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong năm nay là dưới 69 đô la, đạt được vào tháng 9.
OPEC+ đã trì hoãn việc tăng sản lượng từ tháng 10 do giá giảm, nhu cầu yếu và nguồn cung tăng. Việc các nhà đầu tư bớt lo ngại về xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn sản lượng dầu của khu vực cũng đã tác động đến giá.
OPEC và Ả Rập Xê-út đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không nhắm tới một mức giá cụ thể nào mà đưa ra quyết định dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường và vì lợi ích cân bằng cung cầu.
Đợt tăng sản lượng vào tháng 12 dự kiến là 180.000 thùng/ngày, chỉ là một phần nhỏ trong tổng sản lượng 5,86 triệu thùng/ngày mà OPEC+ đang cắt giảm, tương đương khoảng 5,7% nhu cầu toàn cầu. OPEC+ đã nhất trí cắt giảm theo từng bước riêng biệt kể từ năm 2022 để hỗ trợ thị trường.
Yến Anh
Reuters
-
Giá dầu hôm nay (24/10): Duy trì đà tăng mạnh
-
VPI dự báo giá xăng giảm 1,3 - 1,5% trong kỳ điều hành ngày 23/10/2025
-
Citi lý giải về kịch bản giá dầu 50 USD
-
Giá dầu phục hồi sau thông tin Ấn Độ hạn chế nhập khẩu dầu Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 14/10: Ấn Độ nới lỏng quy định để thu hút đầu tư vào hạt nhân
-
VPI dự báo giá xăng dầu đảo chiều tăng mạnh 5,2-7,8% trong kỳ điều hành ngày 30/10
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
Thị trường dầu mỏ giữa vòng xoáy cung - cầu và địa chính trị
-
Phân tích diễn biến thị trường khí đốt toàn cầu tháng vừa qua
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?


