OPEC+ dự kiến duy trì sản lượng dầu tăng khiêm tốn trong bối cảnh giá dầu tăng

16:47 | 05/05/2022

938 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Reuters ngày 5/5/2022 đưa tin tại cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến hôm nay, thứ Năm (5/5), Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) có thể sẽ tiếp tục duy trì mức tăng sản lượng dầu khiêm tốn, với lập luận rằng tổ chức này không chịu trách nhiệm về các vấn đề địa chính trị và gián đoạn nguồn cung, đồng thời nhấn mạnh những lo ngại của mình về triển vọng nhu cầu giảm do đợt phong tỏa mới ở Trung Quốc do đại dịch Covid-19. Các đại biểu của nhóm cho biết OPEC+ dự kiến sẽ nhất trí với mức tăng hàng tháng khác là 432.000 thùng/ngày trong kế hoạch khai thác cho tháng Sáu.
OPEC+ dự kiến duy trì sản lượng dầu tăng khiêm tốn trong bối cảnh giá dầu tăng
OPEC+ dự kiến duy trì sản lượng dầu tăng khiêm tốn trong bối cảnh giá dầu tăng. Ảnh: Tư liệu.

Theo thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2021, OPEC+ đã nhất trí với sản lượng mục tiêu tăng 432.000 thùng/ngày mỗi tháng cho đến cuối tháng 9/2022. Cuộc họp của OPEC+ diễn ra chỉ một ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) đề xuất lệnh cấm vận dầu mỏ theo từng giai đoạn đối với Nga, với các biện pháp cứng rắn nhất từ trước tới nay. Hôm thứ Tư, Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cho biết các nhà sản xuất dầu khác không thể thay thế nguồn cung của Nga. “Một điều rõ ràng là xuất khẩu dầu và hydrocarbon lỏng khác hơn 7 triệu thùng/ngày của Nga là nguồn cung không thể thay thế từ bất cứ nơi nào khác. Không tồn tại công suất dự phòng". Hiện nay, OPEC dự kiến ​​nhu cầu dầu thế giới năm 2022 sẽ tăng thêm 3,67 triệu thùng/ ngày trong năm 2022, giảm 480.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Mohammad Barkindo cho biết các đợt phong tỏa của Trung Quốc đang hạn chế nhu cầu dầu mỏ. Hôm thứ Năm, giá dầu Brent tăng lên trên 111 USD / thùng. Reuters đưa tin Mỹ đã nhiều lần yêu cầu OPEC tăng sản lượng nhưng tổ chức do Ả Rập Xê-út dẫn dắt đã từ chối lời kêu gọi này trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Washington. Tháng trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cơ quan giám sát năng lượng của phương Tây, đã nhất trí giải phóng khối lượng dầu dự trữ kỷ lục nhằm hạ nhiệt giá dầu và bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung từ Nga./.

Thanh Bình