Ông Trump lý giải vì sao Mỹ phải mua dầu của Nga
![]() |
| Hai Tổng thống Trump và Putin trong một lần gặp |
Donald Trump nói rằng chính vì đảng Dân chủ, những người phản đối việc xây dựng đường ống, đã khiến chính phủ Mỹ buộc phải mua hydrocacbon từ Nga.
Trong bài phát biểu tranh cử ở New Hampshire, ông tuyên bố New England, ở đông bắc Hoa Kỳ, có chi phí năng lượng cao nhất cả nước.
"Bạn biết tại sao mà? Bởi vì Thống đốc New York Andrew Cuomo đã không cho phép một đường ống đi qua tiểu bang. Nếu không có sự ngăn cản này, dầu và khí đốt mà chúng ta có với số lượng lớn có thể đến đó”, ông Trum quả quyết.
Tuyên bố được đưa ra sau khi thống đốc thành phố New York từ chối không cấp giấy phép cho xây dựng đường ống dầu dầu vào tháng 5 năm vừa qua.
“Bạn có biết mình lấy năng lượng từ đâu không? Ở Nga. Bạn không biết điều đó? Bạn có một số lượng lớn các tàu Nga chở nhiên liệu […] bởi vì Thống đốc New York Andrew Cuomo, một thành viên của Đảng Dân chủ, không cho phép xây đường ống này”, ông Donald Trump nhấn mạnh.
Vào tháng 5 năm 2020, thống đốc New York đã từ chối cấp giấy phép cho xây dựng một đường ống được chính phủ liên bang coi là phương tiện cung cấp dầu cho khu vực.
Bộ Bảo tồn Môi trường Bang New York đã chỉ ra rằng “việc xây dựng đường ống tại một khu vực nhạy cảm về môi trường, từng bị ô nhiễm năng trong quá khứ và đang phục hồi ... sẽ có tác động tiêu cực không thể chấp nhận được đối với chất lượng nước".
Hải cảnh Mỹ gần đây cho biết phát hiện 7 tàu chở dầu của Nga mang theo 6 triệu thùng dầu đang trên đường đến Mỹ. Nga vẫn là nước xuất khẩu dầu thô và các chất dẫn xuất lớn thứ hai của Mỹ, sau Canada.
Năm ngoái, Hoa Kỳ mua trung bình 515.000 thùng dầu mỗi ngày. Tổng nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của nước này trị giá 13,8 tỷ USD, tương đương khoảng 11,6 tỷ Euro vào năm 2019.
Nh.Thạch
RT
-
Cơ chế chia sẻ rủi ro - Nền tảng để Petrovietnam thực hiện nhiệm vụ chiến lược vì lợi ích quốc gia
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Tổng thống Mỹ tuyên bố đáp trả "rất mạnh" sau vụ tấn công tàu LNG
-
Iran lại tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ căng thẳng leo thang
-
Mô hình quản lý vốn và quyết định đầu tư tại PETRONAS
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

