Ông Tập Cận Bình ra tay chặn nguy cơ đảo chính?

13:30 | 12/03/2016

22,281 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Biến động nhân sự gần đây cùng những cải cách được thể chế bằng luật pháp sắp diễn ra trong lực lượng Bộ đội Cảnh sát vũ trang Trung Quốc cho thấy ông Tập Cận Bình đang muốn kiểm soát hoàn toàn hệ thống đã từng được Chu Vĩnh Khang sử dụng như “điểm tựa chính biến” thời kỳ còn nắm quyền. 
ong tap can binh ra tay phong tru nguy co dao chinh
Ông Tập Cận Bình và ông Chu Vĩnh Khang (trái)

Cuối năm 2014, sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, dư luận đã rất chú ý đến những điều chuyển nhân sự cấp cao trong quân đội Trung Quốc, đặc biệt trong hệ thống Bộ đội Cảnh sát vũ trang. Tư lệnh Vương Kiến Bình và Chính ủy Hứa Diệu Nguyên của lực lượng này đều lần lượt bị điều chuyển công tác. Các “hạt giống đỏ thế hệ thứ 2”, có liên hệ mật thiết với đại quân khu Nam Kinh - căn cứ quyền lực của ông Tập Cận Bình là các ông Vương Ninh và Tần Thiên lần lượt nhậm chức Tư lệnh và Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát vũ trang. Nguyên Chính ủy của Viện Khoa học quân sự Trung Quốc Tôn Tư Kính thì được bổ nhiệm làm Chính ủy của lực lượng này.

Cũng chính ông Tôn Tư Kính là người vừa khẳng định với tờ nhật báo Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA Daily) số ngày 7/3/2016 rằng, Trung Quốc sẽ đưa ra Dự thảo Nghị quyết, đưa nguyên tắc trách nhiệm Chủ tịch Quân ủy trung ương vào Luật Bộ đội Cảnh sát vũ trang, đảm bảo sự chỉ huy, lãnh đạo tuyệt đối của ông Tập Cận Bình – người đang là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, với mọi vấn đề quan trọng của lực lượng này.

Theo lời ông Tôn Tư Kính, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy trung ương là chế độ quan trọng được ghi trong Hiến pháp, mọi vấn đề quan trọng của Bộ đội Cảnh sát vũ trang đều phải do ông Tập Cận Bình quyết định. Vấn đề này có lẽ sẽ được vào Luật Bộ đội Cảnh sát vũ trang, sửa lại luật liên quan “thống nhất lãnh đạo và phân cấp chỉ huy”. Sau khi đưa ra Dự thảo Nghị quyết liên quan đến việc sửa đổi Luật Bộ đội Cảnh sát vũ trang thì sẽ trình Quân ủy, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc xem xét.

Phải nhấn mạnh rằng, việc điều chỉnh chế độ quản lý chỉ huy hệ thống Bộ đội Cảnh sát vũ trang là ý chí của ông Tập Cận Bình.

Trước đó, ngày 2/1/2016, ông Tập đã đề xuất vấn đề “thống nhất lãnh đạo lực lượng Cảnh sát vũ trang để tăng cường sức mạnh Quân ủy”, bởi lâu nay, mặc dù chế độ lãnh đạo của Bộ đội Cảnh sát vũ trang do Chính phủ và Quân ủy Trung ương thống nhất lãnh đạo, các cơ quan công an phân cấp quản lý, chỉ huy nhưng trong thực tế, suốt một thời gian dài hệ thống này bị Ủy ban Chính trị và Pháp luật kiểm soát.

Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tập Cận Bình lại muốn nắm quyền chỉ huy, lãnh đạo Bộ đội Cảnh sát vũ trang một cách toàn diện, quyết liệt như vậy? Phải chăng điều này có liên quan đến vụ Chu Vĩnh Khang âm mưu đảo chính năm 2012 mà truyền thông quốc tế từng xôn xao đồn đại?

Chẳng là, khi chưa “ngã ngựa”, Chu Vĩnh Khang vốn được coi là “trùm” công an Trung Quốc, lãnh đạo Ủy ban Chính trị và Pháp luật, chi phối lực lượng Bộ đội Cảnh sát vũ trang và đã từng nhiều lần mưu đồ đảo chính nhưng không thành, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là “sự kiện ngày 19/3”.

Ngày 15/3/2012, cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai – “tay chân” thân tín của Chu Vĩnh Khang chính thức bị cách chức. Nhiều nguồn tin được lan truyền trên các trang mạng ở Hongkong nhưng chưa được kiểm chứng cho hay, việc Chu Vĩnh Khang cùng cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo tranh giành một nhân chứng quan trọng là doanh nhân Từ Minh đã dẫn tới vụ đảo chính Bắc Kinh 19/3.

Nguồn tin tự nhận là “từ bên trong Trung Nam Hải” tiết lộ, đêm 19/3/2012, Chu Vĩnh Khang điều động lực lượng bộ đội cảnh sát vũ trang quy mô vô cùng lớn tại Bắc Kinh và vùng lân cận, bao gồm cả Tân Hoa Môn và Thiên An Môn, đồng thời khống chế Tân Hoa Môn của Trung Nam Hải. Khi đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lệnh Kế Hoạch đã lập tức điều động Cục cảnh vệ Trung ương, đối phó tình hình. Lúc này, lực lượng vũ trang mà Chu huy động chỉ “chần chừ trước cửa Trung Nam Hải” chứ không dám tiến xa hơn.

Sau khi nhận tin Trung Nam Hải bị bao vây, Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào đã phải điều động khẩn cấp Quân đoàn 38 thuộc Bộ đội Vệ Tuất (cảnh vệ bộ đội cấp cao, được ví như “cấm vệ quân” thời xưa) tiến vào Bắc Kinh, để  "chiến đấu đập tan âm mưu đảo chính quân sự" của Chu Vĩnh Khang.

Giữa hai bên được cho là đã xảy ra giao tranh sau khi cảnh sát vũ trang kháng cự lại mệnh lệnh rút khỏi Bắc Kinh của Quân đoàn 38.

Phòng Phong Huy, Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh, đơn vị chủ quản của Quân đoàn 38 khi đó được cho là đã “hành động quyết đoán” trong “sự kiện 19/3”, nhờ công lao này ông Phòng được thăng chức Tổng tham mưu trưởng ngay trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18.

ong tap can binh ra tay phong tru nguy co dao chinh

Trung Quốc “đủ tiềm năng tấn công lớn” từ Trường Sa

Trong một bản báo cáo mật gửi Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper đã nhận định: Chỉ trong vài tháng tới đây, với các căn cứ tại Trường Sa , quân đội Trung Quốc đủ khả năng mở những cuộc tấn công đáng kể trên toàn Biển Đông.

ong tap can binh ra tay phong tru nguy co dao chinh

Trung Quốc phải dừng ngay diễn trò đạo đức giả!

Trung Quốc tấn công ngư dân của Việt Nam khi họ đánh bắt ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, vậy mà Trung Quốc nói Biển Đông là hải lộ tự do và an toàn nhất thế giới. Trung Quốc cướp đảo của láng giềng rồi xây dựng các cơ sở trên đó, nhưng lại lu loa rằng khu vực Biển Đông yên bình và ở đó Trung Quốc và các nước ASEAN sống hòa thuận... Đã tới lúc Trung Quốc phải dừng ngay những trò đạo đức giả như vậy!

 

Linh Phương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc