Ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng
![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo công văn 7048/VPCP-KTTH ngày 19/10/2022, Văn phòng Chính phủ nhận được Báo cáo của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ điểm thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó có nội dung liên quan đến tình hình thị trường xăng dầu.
Cụ thể, những ngày gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh, thành phố phía Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk… việc này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng, không để bất ổn tình hình.
| Mạnh tay với các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu Đại lý nói không thiếu xăng nhưng cửa hàng bán lẻ thì kêu không có xăng để bán, nơi thì chỉ bán dầu không bán xăng, chỗ thì hỏng cột bơm, bảo dưỡng định kỳ… là những lý do thường thấy trong hàng ngàn cái “cớ” để cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối “găm” hàng. |
P.V
-
Thủ tướng yêu cầu trình Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trước ngày 10/11
-
Bộ Công Thương xây dựng cơ chế cảnh báo biến động giá xăng dầu bất thường
-
Tự quyết giá xăng dầu: Thay đổi cách quản lý, mở không gian cạnh tranh
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Chính phủ gia hạn chính sách thuế với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Thủ tướng yêu cầu trình Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trước ngày 10/11
-
Phát triển thị trường điện cạnh tranh: Định hướng xuyên suốt trong chính sách năng lượng
-
Nền tảng hình thành thị trường điện cạnh tranh
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo dư địa phát triển cho ngành điện

