Nữ nhân viên quán tẩm quất bị đánh chết vì... lười tập thể dục

15:25 | 15/06/2015

1,547 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 15/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Sơn Tùng (ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) mức án 15 năm tù về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị cáo vốn là học viên một trường vũ trang trên địa bàn Hà Nội. Mỗi lúc rảnh rỗi, Tùng thường đến chơi tại quán tẩm quất Trúc Xinh (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) do bạn thân là Đinh Tiến Thương làm chủ.

Bị cáo Lê Sơn Tùng.

Do đặc thù kinh doanh nên các nhân viên phải ăn ở tại quán, trong đó có chị Đặng Thị Ng. (20 tuổi, ở huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Được bạn nhờ trông nom, quản lý nhân viên trong những lúc chủ quán đi vắng, Tùng bày chuyện bắt nhân viên phải tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Do chị Ng. bị hạn chế về thể chất nên hay xin nghỉ tập thể dục. Cho rằng chị Ng. lười biếng nên Tùng thường xuyên đánh đập nữ nhân viên này.

Liên tiếp những ngày đầu tháng 8/2014, Tùng lấy lý do chị Ng. lười rèn luyện thể lực để hành hung nữ nhân viên này. Sau nhiều ngày bị đánh, ngày 11/8/2014, chị Ng. có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong tại quán.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Ng. được cơ quan giám định pháp y xác định bị ngạt do trào ngược thức ăn ở người bị thương nặng vùng bụng. Biết tin chị Ng. chết, Tùng đến Cơ quan Công an đầu thú ngay ngày hôm sau, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào lời khai và tài liệu liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng đã khởi tố Tùng về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, đại diện phía gia đình bị hại cho rằng, việc truy tố bị cáo Tùng về hành vi cố ý gây thương tích là chưa đúng người đúng tội. Bị cáo Tùng phải bị truy tố về hành vi giết người.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, việc truy tố bị cáo Lê Sơn Tùng về hành vi cố ý gây thương tích là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Q.Dương (Năng lượng Mới)

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc