Nổ bình gas trên tàu cá, 7 ngư dân thương vong

21:33 | 03/03/2014

760 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 3/3, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi xác nhận, một chiếc tàu của ngư dân địa phương gặp nạn khi đang đánh bắt cá trên biển, làm 1 người chết và 6 ngư dân trên tàu bị thương.

Theo đó, vào trưa ngày 2/3, tàu đánh bắt cá của ngư dân Phạm Đức (ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) khi đang thả lưới strên vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) bất ngờ gặp sự cố do bình gas trên tàu phát nổ. Vụ nổ bình gas làm ngư dân Đức chết tại chỗ và 6 ngư dân khác đi trên tàu bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Còn chiếc tàu bị hư hỏng nặng nề.

Hiện tàu cá của ngư dân Lê Văn Dư (quê Nghĩa An) cũng đánh bắt hải sản gần khu vực xảy ra vụ việc đang đưa thi thể nạn nhân Đức về quê. Con tàu gặp nạn của ông Đức có công suất 450CV, đi đánh bắt cá từ ngày 25/2 và trên tàu có 11 người.

Trước đó, khoảng 2h ngày 24/2, khi chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg 96543TS của ngư dân Võ Văn Phú (38 tuổi, ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn), đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Lý Sơn bất ngờ gặp nước xoáy bị nhấn chìm.

Khi xảy ra sự việc, trên tàu có 17 ngư dân và phải vận lộn với sóng dữ gần 3 tiếng đồng hồ mới được tàu hậu cần QNg 96046 TS của ngư dân Trần Đủ, ở cùng xã kịp thời tiếp cận và cứu vớt đưa vào bờ an toàn, trong đó có 2 ngư dân bị thương nặng. Thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng.

P.Đ