Những thăng trầm trong lịch sử bóng đá Palestine

07:07 | 09/11/2014

909 lượt xem
|
Liên đoàn bóng đá Palestine được thành lập năm 1928 tại TP Jerusalem, gia nhập Liên đoàn bóng đá quốc tế và Liên đoàn bóng đá châu Á năm 1998.

Palestine có quan hệ với bóng đá ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20. Trong 38 năm đầu tiên của thế kỷ trước đã chứng kiến những chặng đường làm sáng rạng các cột mốc của nền bóng đá Palestine, như đội bóng đầu tiên được hình thành vào năm 1908 tại trường Rawda ở TP Jerusalem. Bóng đá đã phát triển rầm rộ vào đầu những năm 20, tức là trong thời gian thực dân Anh chiếm đóng Palestine.

Palestine đã tham gia tranh cúp quốc tế năm 1934 được tổ chức tại Italia. Đội bóng Palestine đã có 2 trận đấu với đội tuyển của Ai Cập để vào chung kết cúp quốc tế tại Italia năm 1934. Đội tuyển Palestine đã thua Ai Cập cả hai trận được tổ chức tại TP Jerusalem và Cairo. Với chiến thắng này, Ai Cập vào chung kết.

Palestine đã tham gia tranh cúp quốc tế năm 1938. Như vậy, đội tuyển bóng đá quốc gia Palestine là đội tuyển Ả rập - châu Á đầu tiên tham gia tranh cúp quốc tế.

Tiếp đó, bóng đá Palestine nở rộ vào những năm 30, 40 của thế kỷ trước, nhiều đội bóng đá Palestine được thành lập, như: Đội câu lạc bộ Al Dajani và Al Arthothesky của TP Jerusalem; Đội câu lạc bộ Al Islami TP Yafa và Islami TP Hayfa; Đội câu lạc bộ thể thao dân tộc Aka của tỉnh Aka; Câu lạc bộ thể thao Dải Gaza; Câu lạc bộ Ả rập; Câu lạc bộ Al Arthothesky ở Dải Gaza. Các cầu thủ nổi danh nhất trong thời kỳ này là Jaber Al Zarka, Jorj Mardini, Mishel Al Tawil, Abul Rahman Al Hibab, Reshad Ashwa, Haydar Abdul Shafi và George Rashmawei.

Cũng thời kỳ này bóng đã Palestine đã phát triển rõ ràng, các trận đấu chính thức và giao hữu đã được tổ chức trên các sân vận động ở các TP Jarusalem, Yafa, Hayfa, Dải Gaza và nhiều thành phố khác của Palestine. Đồng thời Palestine cũng đăng cai tổ chức các trận đấu giữa các đội Ả rập đến từ các nước Ả rập láng giềng, như Syria, Liban, Ai Cập và Jordan.

Sau những sự kiện thoái trào năm 1948, do Israel xâm lược, xua đuổi nhân dân Palestine ra khỏi lãnh thổ của mình, nên các ngôi sao bóng đá Palestine đã sống tản mạn tại các trại tị nạn Palestine nằm trong một số nước Ả rập láng giềng và  tại các nơi người Palestine sống lưu vong.

Chẳng bao lâu sau đó, bóng đã Palestine đã lấy lại thời vinh quang của mình, nhiều đội bóng đá mới của Palestine đã xuất hiện trở lại trên lãnh thổ Palestine và tại các nơi người Palestine sống lưu vong. Các cầu thủ chủ yếu đến từ các thành phố chính của Palestine. Và lần đầu tiên Palestine tham gia trong thế giới Ả rập đó là đội bóng đá của TP Gaza và các cầu thủ lưu vong tham giai giải cúp đầu tiên được tổ chức ở TP Alexandria, Ai Cập năm 1953 và các giải cúp Ả rập khác được tổ chức sau đó. Thành tích lớn nhất của bóng đá Palestine là trở thành một trong 4 đội mạnh nhất vào tranh cúp Ả rập lần thứ tư được tổ chức tại Cairo, Ai Cập, năm 1964.

Trong những năm 60 của thế kỷ trước, bóng đá ở Dải Gaza đã phát triển mạnh, thường suyên tham gia tranh giải các trận đấu chính thức của các câu lạc bộ và tranh giải cúp khác, như các đội bóng của Palestine ở Bờ Tây sông Jordan đã tham gia các trận đấu các câu lạc bộ của Jordan.

Thoái trào lần thứ hai của bóng đá Palestine có liên quan đến thoái trào năm 1967

Các hoạt động bóng đá trong vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng ở Bờ Tây sông Jordan và Dải Gaza đã bị ngưng lại cho đến năm 1973, khi mà các đội bóng đá Palestine đã bắt đầu trở lại với các sân cỏ trong nước, rồi các đội bóng được hình thành ở bên ngoài tổ quốc Palestine cùng các đội bóng đá khác vẫn duy trì tham gia vào các giải đấu Ả rập dưới sự bảo trợ của Hội đồng Thanh niên và Thể thao Tối cao của Palestine – một trong những cơ quan quan trọng của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO). Tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Hội các câu lạc bộ thể thao ở Dải Gaza và Bờ Tây sông Jordan đã được thành lập. Hội này đã điều hành phong trào thể thao Palestine trong điều kiện vô cùng khó khăn và phức tạp do những hành động của những Thế lực chiếm đóng Israel.

Bóng đá Palestine trở lại và những thành công

Cùng với việc Chính quyền dân tộc Palestine trở lại Tổ quốc mình năm 1994, bóng đá Palestine bước vào một thời kỳ mới; Liên đoàn bóng đá Palstine được thành lập và bầu các thành viên trở lại và trở lại là thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Châu Á.

Năm 1998, các trận đấu chính thức đều đặn của Palestine đã trở lại quỹ đạo, Palestine bắt đầu tham gia các giải đấu các câu lạc bộ Ả rập, các giải đấu giữa các nước Ả rập tổ chức tại Jordan năm 1999 và đội tuyển Palstine đã đoạt huy chương đồng. Liên đoàn bóng đá Châu Á đã bầu chọn đội tuyển Palstine là đội tốt nhất châu Á vào tháng 8/1999. Đội tuyển Palestine đã tham gia tranh giải cúp Châu Á năm 2000 ở Qatar và giải Cúp các nước Tây Á đầu tiên ở Jordan (cúp Quốc vương Hussein).

Vào năm 2001, sau hơn 66 năm, Palestine đã tham gia vòng loại World Cup và đội Palestine đã đứng thứ nhì trong nhóm, sau Qatar. Đội Palestine đã được bầu chọn là đội châu Á tốt nhất vào tháng 3/2001. Đội tuyển Palestine cũng tham gia giải đấu giữa các nước Tây Á tại Cô-oét, giải cúp các nước Tây Á lần thứ hai tổ chức ở Syria. Đội tuyển Olympic Palestine cũng tham gia tranh giải ASIAD.

Trong thời kỳ những năm 90 của thế kỷ trước, tức là từ khi trở lại cùng bóng đá Ả rập và châu Á, bóng đá Palestine đã cống hiến cho nền bóng đá nhiều danh thủ từ đội tuyển Palestine, như Saeb Jundiah – đội trưởng đội tuyển đã trở thành cầu thủ đá chuyên nghiệp cho câu lạc bộ  Hussein Arbed  (Jordan), Fadi Abu Latifa, đá chuyên nghiệp trong câu lạc bộ Faysal (Jordan), Khadoun Fahd, Mohammed Souwirki đá trong câu lạc bộ Al Jazeera, Zead Al Kurd đá cho câu lạc bộ Al Wahat (Jordan), Jamal Al Houli, Abdullah Al Saydawei và Razi Saleh... Đội tuyển quốc gia Palestine đã tham gia tranh cúp Ả rập (như giải Quốc vương Faysal Bin Fahd đệ nhị - cúp Ả rập, tổ chức tại Cô-oét tháng 12/2012 và giành ngôi thứ ba.

Mặc dù có những thành quả vừa được đề cập ở trên, song do những cản trở Israel gây ra và khả năng, kinh nghiệm Thể dục thể thao của Palestine còn khiêm tốn. 

Thời đại mới và chặng đường thành công tạo nên những kỳ tích

Đầu năm 2008, các câu lạc bộ gây áp lực phải thay đổi Liên đoàn và lần đầu tiên đã diễn ra bầu cử thực chất trong toàn quốc với sự có mặt của các đại diện của FIFA. Một nhóm lãnh đạo mới đã được bầu để chèo lái Liên đoàn dưới sự lãnh đạo của Thiếu tướng Jibril Al Rajoub. Ông đã cố gắng hết sức và đã thành công không chỉ trong việc cứu vãn nền Thể dục thể thao (TDTT) Palestine, giải phóng ý niệm bị chiếm đóng, buộc TDTT Palestine phải có mặt trong các giải đấu trong nước, khu vực và thế giới. Hơn thế nữa, ông còn điều hành bánh xe TDTT Palestine, cứu vãn nó trước những căn bệnh chia rẽ chính trị bị áp đặt ở Dải Gaza, làm cản trở bước đi trong hai mùa tiếp theo.

Mặc dù thời kỳ của Liên đoàn mới còn non trẻ, song những thành quả của nó đã bắt đầu xuất hiện. Và Thiếu tướng Al Rajoub tiếp tục được bầu lại nhiệm kỳ 2 năm 2012, kiêm chức Chủ tịch Uỷ ban Olimpic Palestine, Chủ tịch Hội đồng thanh niên và TDTT tối cao của Palestine.

Những thành quả nổi bật nhất đã giành được dưới thời Thiếu tướng Al Rajoub từ năm 2008 đến năm 2014 trong những hoạt động chính là:

1. Tổ chức thường xuyên các trận đấu tranh giải, các đợt thi đấu chính thức và theo thời vụ trên tất cả các thứ hạng và với sự tham gia của mọi lứa tuổi nam cũng như nữ; Lần đầu tiên đã tạo dựng được sân chơi quốc gia cho đất nước Palestine ngang bằng như các đội tuyển và các quốc gia khác;

2. Dấy lên phong trào xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng và các cơ sở TDTT, đặc biệt là đã thành lập Học viện Blater dành cho những người yêu thích bóng đá.

3. Thành lập các đội tuyển quốc gia với sự tham gia của mọi lứa tuổi nam cũng như nữ, tham gia các hoạt động TDTT của các châu lục và quốc tế, cạnh tranh và tranh giải với các đội bóng đá nói chung và các đội tuyển có tuổi đời lâu niên nhất.

4. Đã giành được giải “Liên đoàn quốc gia phát triển tốt nhất” năm 2008. Đội tuyển của chúng tôi đứng thứ 85 theo phân hạng của quốc tế và đứng thứ 12 trong châu Á và trong thế giới Ả rập; Sau khi giành cúp “Thách thức” năm 2014, đội tuyển quốc gia của chúng tôi được mời tham dự giải vô dịch các đội đoạt cúp Châu Á được tổ chức tại Úc.

5. Chủ tịch Liên đoàn được nhận giải Sáng tạo dành cho nhà quản lý TDTT tốt nhất do Học viện Mohammed Bin Rashid của các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) trao tặng năm 2013.

6. Nhờ vào sự hợp tác với Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA), Palestine đã xây dựng nhiều sân vận động với mục đích phổ thông hoá bóng đá, đảm bảo phát triển tài năng. Đồng thời đã mở ra 7 trung tâm đào tạo, huấn luyện thuộc Học viện J.Blater tại tất cả các tỉnh thành ở Bờ Tây sông Jordan.

7. Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động thể thao ở mọi cấp độ;

8. Giành được vị trí đáng trân trọng và có ảnh hưởng tích cực đối với Liên đoàn bóng đã quốc tế, Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá Ả rập.

9. Có lẽ một trong những thành quả nổi bật nhất mà chúng tôi đang hy vọng sẽ phát huy thành quả đó, là cứu vãn nền thể thao Palestine trước những rào cản do sự chiếm đóng của Israel gây ra. Điều này đòi hỏi phải có nỗ lực lớn cùng tổ chức quốc tế để thực hiện được mong muốn này và trừng phạt những tội ác của Thế lực chiếm đóng gây ra đối với thể thao và các vận động viên thể thao Palestine.

Điều nói trên được thực hiện trên cơ sở tầm nhìn rõ ràng và các mục tiêu chiến lược quốc gia với cái tên gọi “Rajoubiah” do Thiếu tướng Rajoub vạch ra cho Liên đoàn bóng đá để tiến tới tầm cỡ quốc tế. Cụ thể như sau:

Tầm nhìn: Liên đoàn bóng đá Palestine là một cơ quan sự nghiệp với mục đích cải thiện thực trạng bóng đá Palestine ở trong nước cũng như trong thế giới Ả rập và trên trường quốc tế.

Thông điệp: Xây dựng các chương trình, chính sách đảm bảo thực hiện một sự thay đổi về chất đối với tất cả các hoạt động bóng đá ở Palestine và nhằm thực hiện sự chuyển biến về chất trong việc thực thi trách nhiệm đối với bóng đá, ý tưởng chuyên nghiệp hoá và thực hiện khâu quản lý của những người điều hành tại các câu lạc bộ Palestine và những người có liên quan đến bóng đá, như kỹ thuật viên, truyền thông viên. Với việc làm đó sẽ tạo nên sự hoà hợp với chiến lược quốc gia toàn diện, khích lệ các nhân tố dẫn đến thành công và hiệu quả.

PetroTimes